Theo dõi trên

Thêm trường hợp cách ly từ Hàn Quốc trở về

26/02/2020, 11:03 - Lượt đọc: 24

BTO- Chiều 25/2, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cách ly, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Covid-19 cho 1 nữ bệnh nhân 22 tuổi, tên P.T.A.T. và cháu bé 4 tháng tuổi (La Gi) trở về từ tỉnh Daegu (Hàn Quốc).

Thông qua điều tra dịch tễ ban đầu, chị T. có gia đình và lập nghiệp tại tỉnh Daegu, cách tâm dịch 3 km, trở về La Gi thăm gia đình ngày 22/2. Trạm y tế phường theo dõi nhiệt độ trong 2 ngày liên tục, không có bất cứ dấu hiệu của bệnh. Tuy nhiên, sáng ngày 25/2, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt chị T. nhận thấy nhiệt độ tăng 38 độ C. Còn cháu bé chưa có biểu hiện của bệnh.

Bác sĩ Cao Xuân Quan - Giám đốc Trung tâm Y tế La Gi cho biết: Khi thân nhiệt chị T. tăng, trung tâm có giải thích về tình hình dịch bệnh và yêu cầu đến cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, theo phương châm xử lý “4 tại chỗ”. Gia đình đồng ý hợp tác cách ly và yêu cầu xin cách ly ở bệnh viện tuyến tỉnh bởi cháu bé 4 tháng tuổi cũng cần được quan tâm, chăm sóc y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mẫu xét nghiệm bệnh nhân được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang; ngày 26/2 sẽ có kết quả. Ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục có hướng xử lý tiếp theo sau khi có kết quả xét nghiệm.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm trường hợp cách ly từ Hàn Quốc trở về