La Gi lên kịch bản sẵn sàng ứng
La Gi lên kịch bản sẵn sàng ứng phó dịch Covid- 19
BTO- Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là Việt Nam đã có ca thứ 31
bị nhiễm bệnh vào tối qua 9/3. Mọi công tác phòng chống dịch đang được cả nước
tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
 |
Dịch COVID-19 đã lan đến 101 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh minh họa |
Tại thị xã La Gi,
để chuẩn bị tiếp nhận, hỗ trợ và giúp đỡ những công dân Việt Nam (đang sinh sống
trên địa bàn thị xã La Gi) từ vùng dịch bệnh trở về địa phương, UBND thị xã La
Gi đã chủ động xây
dựng kịch bảnmột cách cụ thể và chi tiết.
Theo đó, các đối tượng thuộc diện cách ly tập trung (tại Trung đoàn 812) gồm
những đối tượng là người Việt Nam đến lưu trú hoặc đi qua Trung Quốc (từ tỉnh Hồ
Bắc), thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) và các vùng công bố có
dịch bệnh tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trở về thị xã La Gi trong vòng 14
ngày kể từ ngày nhập cảnh. Các đối tượng được cách ly y tế tại nhà gồm: Người
Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý hoặc các quốc gia khác trở về đều được
cách ly y tế theo quy định. Theo lãnh đạo thị xã La Gi cho biết, nếu có trường
hợp người dân trở về từ những khu vực nói trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid- 19 (BCĐ) và các tổ chức thành viên trong BCĐ sẽ kịp thời tiếp nhận thông
tin, theo dõi và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Phân công, bố trí
phương tiện, cử thành viên đội đáp ứng nhanh đến nơi địa điểm công dân đang được
cư trú tạm thời, đưa đón về thị xã, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh xin phép
cho đưa vào cơ sở cách ly tập trung (nếu thuộc đối tượng đi từ vùng có dịch) của
tỉnh để theo dõi xử lý theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức khử khuẩn phương
tiện vận chuyển bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Trường hợp bệnh nhân cách ly có biểu hiện sốt, ho, khó thở ,nhân viên Trung tâm
Y tế thị xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm gởi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
và chuyển bệnh nhân về khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.
Đối với các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, các trạm y tế xã, phường
phải thường xuyên theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Đồng thời tổ
chức khử khuẩn nhà nơi công dân trở về. Được biết trong thời gian này, BCĐ đã
chỉ đạo lực lượng công an xã, phường (nơi có công dân trở về) đảm bảo tình hình
an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho gia đình và người được cách ly nhằm tránh
tình trạng quá khích, kỳ thị, phân biệt trong đối xử gây ra tổn hại về mặt tinh
thần hoặc thân thể cho gia đình công dân và công dân được cách ly. Thống kê và
báo cáo kịp thời danh sách công dân Việt Nam và người nước ngoài về địa phương,
lưu trú tại địa phương để báo cáo, cung cấp thông tin cho BCĐ.
Số lượng người dân La Gi đến sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cũng như các
nước khác đang được thị xã thống kê cụ thể. Phần đông những người này chủ yếu đi
xuất khẩu và hợp tác lao động, số còn lại lấy chồng người Hàn Quốc và qua định
cư ở luôn.
Từ khi dịch Covid- 19 xảy ra đến nay, thị xã La Gi có trên 40 người từ Hàn Quốc
trở về và được kiểm soát chặt chẽ, sau khi được công an xã, phường theo dõi, báo
cáo địa chỉ nơi ở của các trường hợp này, BCĐ liền cử cán bộ y tế xuống tận nhà
đo thân nhiệt, đồng thời hướng dẫn cách ly tại nhà một cách kịp thời.Đối với
những trường hợp nào có dấu hiệu nghi nhiễm sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và đưa
cách ly tập trung tránh để tránh lây lan cho cộng đồng. Cũng tại thời điểm này,
công an thị xã thường xuyên thống kê và báo cáo kịp thời danh sách công dân Việt
Nam và người nước ngoài về địa phương, lưu trú địa phương để báo cáo, cung cấp
cho Ban chỉ đạo thị xã.
K.Ngọc