Theo dõi trên

Công - tư chung một chữ “đồng”

05/11/2021, 10:51 - Lượt đọc: 42

BT- Với sự diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở y tế tư nhân đã chung tay góp phần cùng ngành y tế tỉnh chống dịch. Đó là hỗ trợ nhân lực điều trị bệnh nhân Covid-19, tiêm vắc xin phòng bệnh… 

“Chia lửa”

Vào thời điểm tháng 7, 8/2021, một số tỉnh phía Nam bùng phát dịch, ghi nhận số ca mắc tăng cao mỗi ngày. Tại Bình Thuận không nằm ngoài “mẫu số chung” này, đặc biệt thị xã La Gi. Để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh kêu gọi Bệnh viện An Phước cử y, bác sĩ tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngày 10/8, 20 bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện tiếp nhận Cơ sở điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong số đó, có 14 y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13/7/2021, sau đó nhanh chóng trở về phục vụ cho địa phương. Bên cạnh đó, bệnh viện hỗ trợ các thiết bị thiết yếu để phục vụ bệnh nhân như máy thở, máy theo dõi bệnh nhân loại 2  - 5 thông số, bơm tiêm điện, máy điện tim, máy sốc điện, máy siêu âm… Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng cử viên chức làm công tác hành chính, hậu cần phục vụ việc thu dung điều trị Covid-19 tại cơ sở này.

Với công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện An Phước, Bệnh viện Tâm Phúc phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử các y, bác sĩ của Khoa hồi sức tích cực tạo thành ê kíp thường xuyên ứng trực tại các điểm lưu động, cố định để khám sàng lọc và sẵn sàng xử lý tình huống phản ứng sau tiêm.

Bác sĩ của Bệnh viện An Phước khám bệnh cho bệnh nhân Covid- 19

Bác sĩ Nguyễn Thanh Huy - Bệnh viện An Phước chia sẻ: “Hoàn cảnh dịch Covid-19 hoành hành làm nhiều người mắc bệnh, cũng là lúc các bệnh nhân ấy rất cần sự quan tâm, điều trị. Là một nhân viên y tế, tôi cùng các đồng nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế tình nguyện tham gia điều trị cho bệnh nhân. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện”.

Tận tâm

Cơ sở điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh có quy mô 270 giường, trong đó có 20 giường ICU (hồi sức cấp cứu), có những lúc cao điểm - số ca nhập viện lên tới 330 bệnh nhân. 20 y, bác sĩ tại đây làm việc liên tục không kể ngày đêm. Ban đêm, các y, bác sĩ thay nhau đi từng phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nhân trở bệnh, bệnh nhân thiếu oxy, kịp thời can thiệp ngăn chặn diễn tiến nặng. Từ ngày 10/8  - 30/10/2021, các y, bác sĩ đã điều trị gần 800 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, xuất viện; cứu sống và cai máy thở với bệnh nhân thở oxy dòng cao (thở máy không xâm lấn)…

Theo bác sĩ Phan Ngọc Hùng - Giám đốc Bệnh viện An Phước, trong đợt dịch này, Bệnh viện An Phước cử 2 đội gồm 1 đội tham gia điều trị, 1 đội tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19. Mặc dù khó khăn về kinh phí hoạt động, điều kiện nhân lực “mỏng”, nhưng bệnh viện vẫn cố gắng sắp xếp chung tay cùng ngành y tế chống dịch trong thời gian qua. Với thành công tại Cơ sở điều trị Covid-19, hàng trăm bệnh nhân F0 khỏi bệnh, xuất viện, những bệnh nhân nặng được cấp cứu kịp thời, là sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn ngành y tế tỉnh; đặc biệt Sở Y tế và Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh. Tình hình dịch hiện nay chưa ổn, Bệnh viện An Phước sẵn sàng đồng hành cùng ngành y tế tỉnh nhà trong  công tác điều trị.

Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết: Sở Y tế đánh giá cao đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện An Phước đạt được hiệu quả trong điều trị bệnh nhân, góp phần cùng ngành y tế tỉnh nhà chung tay phòng chống dịch. Đó là khả năng chuyên môn tốt, đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch - không có bất cứ thành viên nào trong đội bị nhiễm bệnh trong suốt thời gian điều trị bệnh nhân Covid-19, phối hợp tốt với Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh. 

Người bệnh gửi lời cảm ơn

Trong suốt thời gian các y, bác sĩ của Bệnh viện An Phước tăng cường điều trị tại Cơ sở điều trị Covid-19, chưa hề xảy ra tình trạng bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân phản ánh thái độ phục vụ và cũng như công tác chuyên môn của Cơ sở điều trị Covid-19. Thay vào đó, những dòng tin nhắn, lá thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của các bệnh nhân đến các y, bác sĩ. Bệnh nhân V.T.T H. gửi tin nhắn: “Em thay mặt gia đình, cảm ơn các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã rất nhiệt tình tận tâm chữa trị cho gia đình em trong thời gian  điều trị Covid-19 tại đây… Em kính chúc các y, bác sĩ nhiều sức khỏe, bình an, luôn nhiệt huyết để chữa trị cho nhiều bệnh nhân. Em chúc tất cả mọi người luôn lạc quan, vượt qua dịch bệnh quay trở lại cuộc sống bình thường”.

Một tin nhắn khác: “Cảm ơn các anh chị chịu khó, chịu khổ cùng mọi người cách ly, tận tình giúp đỡ hỗ trợ điều trị cho 2 chị em hết bệnh. Các ca cũ lần lượt khỏi bệnh về nhà, ca mới thì tiếp tục nhập viện. Còn các anh chị không quản ngày đêm, chịu đựng những rủi ro, chăm sóc bệnh nhân khỏi bệnh, vẫn chưa được về thăm gia đình. Em chỉ biết chúc các anh chị luôn luôn khỏe mạnh gặp nhiều may mắn”.

Càng đáng yêu hơn, các bạn nhỏ trong độ tuổi học sinh tiểu học, không may nhiễm Covid-19, được điều trị khỏi bệnh. Các em cũng viết thư bày tỏ sự biết ơn đến các bác sĩ. “Cháu là người mắc Covid vào đây. Khi biết cháu đã mắc Covid, thì lúc đó lòng cháu rất lo sợ, nghĩ rằng mình không qua khỏi. Nhờ các bác sĩ, cháu khỏe mạnh đoàn tụ với gia đình…”. 

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công - tư chung một chữ “đồng”