Theo dõi trên

4 bệnh viện thành lập hội đồng chẩn đoán chết não

15/12/2020, 08:52 - Lượt đọc: 546

BT- Ngành y tế tỉnh vừa thành lập hội đồng chẩn đoán chết não tại 4 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh gồm Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Theo Bộ Y tế, trong 13 năm cả nước có 19 đơn vị đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng và ghép được. Cụ thể, ghép thận 4.675 ca hiến sống, 187 ca hiến chết não, 5 ca hiến ngừng tim; ghép gan 166 ca hiến sống, 73 ca hiến chết não; ghép phổi 1 ca hiến sống, 6 ca hiến chết não; ghép tim 5 ca… Tuy nhiên, tỷ lệ ghép tạng từ người hiến chết não còn thấp so với tỷ lệ ghép tạng từ người hiến sống. Trong khi đó các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế… có người bệnh chết não do tai nạn giao thông, tai biến, đột quỵ… có nguyện vọng hiến tặng mô, tạng. Vì vậy, thành lập hội đồng chuyên môn chẩn đoán chết não tạo cơ hội tiếp cận kịp thời người hiến tạng tiềm năng, cứu chữa người bệnh bị suy tạng giai đoạn cuối.

Để tăng cường nguồn hiến mô, tạng từ người hiến chết não, các bệnh viện đưa nội dung chẩn đoán chết não vào hoạt động thường quy đánh giá với tất cả người bệnh nặng xin về hoặc xuất viện. Đồng thời, báo cáo ngay thông tin người bệnh chết não về Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người làm cơ sở để vận động gia đình người bệnh hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết. 

T.Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
4 bệnh viện thành lập hội đồng chẩn đoán chết não