Theo dõi trên

Tổ chức giải tỏa mặt bằng, khơi thông mương thoát nước

18/01/2018, 10:08 - Lượt đọc: 36

 BT- Mấy năm gần đây, tuyến đường Trương Vĩnh Ký (đoạn gần Nhà thờ Vinh Thanh), phường Phước Lộc, thị xã La Gi thường hay bị ngập nước mỗi khi mưa lớn kéo dài, gây ô nhiễm môi trường các khu dân cư, làm mất an toàn giao thông và giảm tuổi thọ đường giao thông đô thị.

Nguyên nhân là do mỗi khi mưa lớn, nước từ các khu vực dân cư ở khu phố 1, khu phố 2, phường Phước Lộc chảy dồn về các tuyến mương thoát nước ra ngã ba đường Trương Vĩnh Ký - Lê Minh Công. Sau đó chảy vào vùng đất trũng phía sau Trạm y tế phường Phước Lộc rồi thoát ra theo tuyến mương dọc đường Lê Minh Công và chảy dọc theo đường hẻm trong khu dân cư khu phố 5. Trong khi đó đoạn mương thoát nước dọc theo đường Lê Minh Công đã bị các hộ dân lấn chiếm, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập nước khu vực ngã ba đường Trương Vĩnh Ký - Lê Minh Công. Còn đoạn mương thoát nước trong khu dân cư khu phố 5, phường Phước Lộc bị đất, cát bồi lấp, làm hẹp dòng chảy, gây ra tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn.

Để giải quyết tình trạng ngập nước trong mùa mưa, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo UBND phường Phước Lộc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa mặt bằng trả lại hiện trạng như ban đầu và nạo vét, khơi thông tuyến mương thoát nước dọc theo đường Lê Minh Công. Đồng thời, nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn mương thoát nước, từ vùng đất trũng phía sau Trạm y tế phường đến tuyến mương thoát nước chính để chảy qua cầu Hồ Tôm xuống biển. Về lâu dài, các ngành chức năng thị xã La Gi sẽ đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc theo tuyến đường Lê Minh Công, phường Phước Lộc để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước trong mùa mưa ở các khu dân cư.     

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức giải tỏa mặt bằng, khơi thông mương thoát nước