Theo dõi trên

Quyết liệt tranh chấp lối đi chung

23/04/2017, 09:36 - Lượt đọc: 41

 BTO- Ông Lê Văn Ba thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đại diện cho nhiều hộ dân bức xúc phản ánh đến UBND xã Hồng Sơn về việc: “Ngày 17/3/2017 ông Nguyễn Thanh Hải tự nhiên rào lối đi chung của nhiều hộ dân đã sử dụng nhiều năm qua. Việc làm sai trái của ông Hải đã bị các hộ dân kịch liệt phản đối”.

Sau khi người dân phản ánh, UBND xã Hồng Sơn đã tổ chức hòa giải và được ông Hải đồng ý dỡ hàng rào trong ngày 21/4/2017. Thế nhưng, đến nay tình hình vẫn không có gì thay đổi, hàng rào vẫn y nguyên làm cho các hộ dân không có lối đi?.

Ông Hải không chỉ xem thường, không tôn trọng chính quyền xã Hồng Sơn, mà còn tỏ ra thách thức chính quyền xã Hồng Sơn bằng cách đổ bê tông kiên cố để bịt lối đi chung không cho các hộ dân đi vào bên trong nhà ở của mình.

Nhân dân thôn 3, xã Hồng Sơn đề nghị chính quyền xã có biện pháp mạnh, ngăn chặn việc làm sai trái của ông Hải để bà con có lối đi vào nhà ở của mình.

 Đỗ Khắc Thể



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết liệt tranh chấp lối đi chung