Theo dõi trên

Nhức nhối tệ đánh bài sát phạt nhau

21/05/2017, 08:18

 BTO- Ông Trần Văn Tám cư ngụ tại phường Đức Long, thành phố Phan Thiết bức xúc: “Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, tại phường Đức Long tình trạng bài bạc sát phạt nhau diễn ra quá nhiều, chỗ nào có vị trí tốt là diễn ra các vụ đánh bài chủ yếu là đánh bầu cua nhưng không thấy ngành chức năng kiểm tra giải quyết”.

Được biết, tình trạng bài bạc sát phạt nhau chủ yếu là dân đi biển, hôm nào biển lặng ngư dân ra khơi thì đánh bài ít, còn hôm nào sóng lớn thì đánh bài nhiều. Nhân dân phường Đức Long đề nghị Công an phường Đức Long và Công an thành phố Phan Thiết có biện pháp sớm dẹp các tụ điểm bài bạc trên địa bàn để nhân dân an tâm sản xuất và đời sống.

Đỗ Khắc Thể



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhức nhối tệ đánh bài sát phạt nhau