Theo tuyên truyền của chính quyền, một khi nghi ngờ hay
phát hiện đàn heo bị dịch tả lợn Châu phi sẽ được các cơ quan chức năng tới xác
định rồi cho tiêu hủy. Trước khi đưa đi tiêu hủy, có lập biên bản ghi nhận số
lượng, trọng lượng heo, để nhà nước hỗ trợ.
Nhiều nông dân vay tiền để mua heo giống, mua thực phẩm
hoặc ghi nợ nơi các cửa hàng phân phối thức ăn chăn nuôi. Heo dịch họ đã mất hết
tiền mua giống, thiếu nợ vay, hy vọng Nhà nước hỗ trợ được phần nào để trả nợ,
nhưng chờ nhiều tháng vẫn chưa thấy sự hỗ trợ .
Nông dân Nguyễn Xuân, thôn Cam Bình, xã Tân Phước, cho biết heo nuôi ở nhà anh bị tiêu hùy 30 con cả nái và thịt. Gần bên anh có hộ anh Phạm Thế Bình, thôn Mũi Đá bị tiêu hủy cả trăm con và khoảng 10 hộ khác ở xã Tân Phước cũng bị dịch tả lợn tiêu hủy vài trăm con, suốt mấy tháng nay trông chờ vào nguồn hổ trợ để trả nợ cửa hàng thức ăn chăn nuôi nhưng chưa thấy, khiến gia đình các anh đã khó khăn càng khó khăn hơn.
Mong các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết nhanh
chóng nguồn tiền hổ trợ chăn nuôi cho nông dân, để còn có thể tái đàn phục vụ
tết 2020.
Lê Long