Ðề phòng bảng hiệu vỉa hè
Ðề phòng bảng hiệu vỉa hè
BT- Dọc theo những tuyến đường trong nội ô TP. Phan Thiết, người đi đường dễ
dàng nhìn thấy những bảng hiệu được người bán sáng mang ra, trưa mang vào, thậm
chí có người để luôn ngày này qua ngày khác nơi vỉa hè. Những bảng hiệu này đa
phần là các bảng hiệu của hàng quán bán thức ăn, nước uống. Để tiện cho việc
buôn bán, thường người bán làm bảng hiệu rất đơn giản, phần trên bằng khung nhôm
và phần dưới có 2 chân rất mỏng manh. Thế nhưng, hầu như người bán ít khi để ý
về sự an toàn những bảng hiệu “chắc nhưng không chặt” này do người bán không
cột, chằn cho chắc chắn nên rất dễ bị ngã đổ mỗi khi có gió, tiềm ẩn nguy hiểm
cho người đi đường. Chưa kể tình trạng người dân buôn bán nơi vỉa hè do muốn
cạnh tranh, muốn bảng hiệu của mình dễ thấy hơn nên ai cũng cố “nhích” ra một
chút, mỗi người một kiểu, không đồng nhất nên dẫn tới việc vừa lấn chiếm vỉa hè,
vừa gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt là cản trở sự đi lại, bởi không ít trường
hợp người đi đường thiếu chú ý nên bị trầy xước mặt, gây thương tích chỉ vì do
vướng phải cạnh của bảng hiệu. Cụ thể là cách đây vài hôm, chiều chạng vạng tối
vụ tai nạn không lường trước xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ với một người đàn
ông, nguyên nhân là do cái bảng hiệu “cơm tấm” được người bán dựng ngay sát mép
vỉa hè bất ngờ bị gió hất tung ngã xuống đường, làm người này giật mình thắng xe
gấp và xe cán lên bảng hiệu làm người và xe đều chao đảo ngã xuống, nhưng may
mắn hơn cho người này là chỉ bị trầy xước nhẹ nơi bàn tay.

Qua sự việc nêu trên, người đi đường cần thận trọng, đề phòng cũng như người
buôn bán chú ý đặt, để bảng hiệu không được cẩu thả. Một chiếc bảng hiệu chắc
chắn, đặt đúng nơi quy định sẽ tránh được nhiều phiền toái trong quá trình buôn
bán, kinh doanh, bởi chỉ một chiếc bảng hiệu cũng có thể vô tình gây thương tích
cho người đi đường.
P.N