Theo dõi trên

Ðổi tiền mới online - coi chừng mất tiền

22/01/2021, 10:25

BT- Mặc dù pháp luật không cho phép đổi tiền mới để hưởng phần trăm hoa hồng nhưng trên mạng internet nhan nhản website rao đổi tiền mới, tiền lẻ. Nhiều người cả tin chuyển khoản gặp đối tượng lừa đảo nên tiền thật… một đi không trở lại…

Vào những ngày này mọi năm nhiều người đã xôn xao đi đến các ngân hàng hoặc đến Ngân hàng Nhà nước đổi  tiền mới để lì xì con cháu dịp đầu năm. Tôi cũng vậy, do thân quen nên năm nào cũng nhờ anh làm trong ngành ngân hàng giúp đổi một ít tiền mới để lì xì con cháu. Tuy nhiên, năm nay Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh nghiêm công tác đổi tiền mới nên anh em bên ngành thông báo “potay.com”. Hỏi dò anh em có nơi nào đổi tiền mới thì nhận được câu trả lời “vào hỏi anh Google”. Quả thật, chỉ bấm vào Google với dòng chữ đổi tiền mới thì hàng loạt danh mục rao đổi tiền mới, tiền lẻ xuất hiện dày đặc. Các trang website quảng cáo đủ loại tiền để đổi. Rà soát địa chỉ thì ôi thôi từ Nam đến Bắc đều có cả chục website đổi tiền mới, tiền lẻ. Có trang đưa lên hẳn vị trí giao dịch. Nhắn tin cần đổi 2 triệu đồng tiền mới mệnh giá 20.000 đồng thì đầu dây bên kia đòi hoa hồng 15% với loại 20.000 đồng. Mệnh giá nhỏ hơn loại 1.000 - 5.000 đồng mức hoa hồng lên đến 30%. Tôi còn được giải thích: Năm nay Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương in tiền mới mệnh giá nhỏ nên hàng khan hiếm, hoa hồng đổi tiền tăng cao…

Ảnh minh họa.

Tôi đem chuyện này kể với anh bạn gần nhà, bạn tôi trố mắt nhìn với vẻ mặt khó chịu, nói trong ấm ức: Ông đi mà hỏi vợ tôi kìa, mới mất 2 triệu bạc vì cái tội nghe quảng cáo trên Facebook đổi tiền mới. Chưa dứt lời thì Linh vợ bạn tôi phân bua, anh cứ cằn nhằn hoài, hôm trước lướt Facebook thấy có người thông báo đổi tiền mới tôi mới nhắn tin, hoa hồng chỉ 5% thấp hơn mấy nơi khác nên đăng ký đổi 2 triệu đồng tính để cho anh có lì xì con cháu dịp tết. Ai ngờ chuyển khoản xong  nick trên Facebook biến mất, liên lạc qua điện thoại thì ò í e…

Đổi tiền mới đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, không chỉ người dân bình thường mà kể cả các doanh nghiệp cũng có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì cho công nhân dịp tết. Tuy vậy, không nên tin tưởng vào các  website trên internet hay các nick ảo trên Facebook vì “hàng thật thì ít mà hàng giả thì nhiều”. Năm cũ đang dần qua, đề nghị mọi người cẩn thận không lại bị lừa mất tiền…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ðổi tiền mới online - coi chừng mất tiền