Theo dõi trên

Vụ tàu Hải Thành 26 - BLC chìm: Đã vớt được 1 thi thể thuyền viên

30/03/2017, 16:31 - Lượt đọc: 70

BTO- Liên quan đến vụ tàu hàng Hải Thành 26 – BLC,trọng tải 3.074 tấn của Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Phương Thịnh gặp nạn trên biển mà trước đó Báo Bình Thuận đã thông tin, đến sáng nay, công tác tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành một cách khẩn trương. 

Trước đó, tàu HQ 888 của Quân chủng Hải quân đã phát hiện được xác tàu Hải Thành 26 tại vị trí: 10020’350 N; 107047’089 E (cách Vũng Tàu 40 hải lý). Ngay sau khi tìm thấy vị trí tàu bị nạn, lực lượng tìm kiếm đã huy động nhiều tàu cá đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích. Thuyền trưởng Thắng và thuyền viên Khôi hiện cũng trở lại hiện trường tàu chìm để phối hợp, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn lại của tàu.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin tàu Hải Thành 26 - BLC bị nạn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN tỉnh đã thông tin cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng trong khu vực thông báo và huy động các tàu cá đang hoạt động khu vực gần đó biết để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 - BLC mất tích. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý chuẩn bị kíp tàu BP 11.11.01, BP 11.12.01, BP 11.19.01 sẵn sàng tham gia TKCN khi có lệnh. 

Sáng ngày 28/3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 nhận được tín hiệu báo nạn EPIRB của tàu Hải Thành 26 BLC tại tọa độ 10018’96N - 107045’ 58’E (cách phía Nam cửa La Gi khoảng 20 hải lý). Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện 2 phao bè và cứu được 2 thuyền viên là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và anh Hoàng Tiến Khôi, sĩ quan boong.

Đến 13h30 chiều nay (30/3), tàu SAR 413 đã vớt được 1 thi thể thuyền viên ở gần tàu Hải Thành 26 bị chìm và đã được xác định là thành viên của tàu.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tàu Hải Thành 26 - BLC chìm: Đã vớt được 1 thi thể thuyền viên