Theo dõi trên

Viết tiếp trang sử hào hùng

15/07/2020, 09:33 - Lượt đọc: 42

 BT- Ngày 15/7/1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội Thanh niên xung phong công tác”, tiền thân của lực lượng thanh niên xung phong ngày nay. Hôm nay, ngày 15/7/2020, lực lượng thanh niên xung phong đã tròn 70 năm thành lập.

                
      
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp    mặt thân mật đoàn Đại biểu nữ bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung    phong, dân quân hỏa tuyến, công nhân giao thông thời kỳ kháng chiến    tại Phủ Chủ tịch. Ảnh TTXVN.

Thành lập

Với tầm nhìn chiến lược về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cách đây 70 năm, ngày 15/7/1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội Thanh niên xung phong công tác”. Quyết định lịch sử ấy đã khai sinh ra Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tiền thân của lực lượng TNXP ngày nay. Trong một lần đến thăm đơn vị Liên phân đội TNXP 312 làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, thôn Nà Cù, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Bác Hồ đã đọc tặng 4 câu thơ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. 4 câu thơ của Bác mãi mãi là lời giáo huấn, là phương hướng tư tưởng và hành động cho lực lượng TNXP và thế hệ trẻ Việt Nam. Hôm nay, ngày 15/7/2020, lực lượng TNXP đã tròn 70 năm thành lập.

                
      Thanh niên xung phong tải đạn trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Tư    liệu

 Anh hùng trong kháng chiến

Thành lập trong thời điểm cả nước kháng chiến, chống Pháp, lực lượng TNXP đã đóng góp  gần 5 vạn cán bộ, đội viên sát cánh cùng các đơn vị lực lượng vũ trang, giao thông vận tải, dân công, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Bắc hoạt động ngày đêm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng: Phục vụ chiến đấu, tham gia chiến đấu, mở đường, đảm bảo giao thông, rà phá bom mìn, vận chuyển và chăm sóc thương bệnh binh, mai táng liệt sĩ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ: “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Ngay sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, thực hiện sự chỉ đạo của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên, gần 10 vạn cán bộ, đội viên TNXP tiếp tục có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, lao động quên mình trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế và thi đua tình nguyện hoàn thành vượt mức kế hoạch trong lao động sản xuất, cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng hàng trăm công trình kinh tế – xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho miền Bắc, làm nên một hậu phương lớn vững chắc đảm bảo sức người, sức của phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại miền Nam.

Khi đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, tiến hành “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, “leo thang” đánh phá miền Bắc, cả nước sục sôi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thực hiện lời hiệu triệu của Bác Hồ, với phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam, đã có trên 28 vạn nam nữ thanh niên tình nguyện tham gia lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước, tiếp bước cha anh lên đường với quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Ở đâu chiến trường cần là TNXP có mặt”, “Ở đâu có giặc là TNXP xuất quân”. Với tinh thần “Ba sẵn sàng”, lực lượng TNXP miền Bắc đã có mặt trên khắp mọi tuyến đường ra trận, hăng hái chiến đấu, lao động sáng tạo, học tập, rèn luyện, sẵn sàng hy sinh anh dũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: mở đường chiến lược; vận chuyển hậu cần; trực chiến, chốt giữ những trọng điểm địch đánh phá ác liệt, san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, tháo gỡ bom mìn, hướng dẫn xe đi và chiến đấu đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huống… Trên mặt trận chiến trường miền Nam, với tinh thần “Năm xung phong”, lực lượng TNXP giải phóng miền Nam đã anh dũng kiên cường cùng bộ đội trên các chiến trường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vận tải vũ khí, đội đạn dược, lương thực, vận chuyển thương binh, rà phá bom mìn, kề vai sát cánh cùng bộ đội chủ lực trên các địa bàn trọng điểm ác liệt như: Miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ, Tây Ninh, đường 1C; chiến dịch Phước Long, Sông Bé; Núi Thành (Quảng Nam), chiến dịch Quảng Đà, Liên khu V… góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bằng chiến thắng mùa Xuân năm 1975, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

                
      Thanh niên xung phong lên đường xây dựng vùng kinh tế mới. Ảnh: Tư    liệu

 Đi đầu trong xây dựng đất nước

Khi Tổ quốc hoàn toàn độc lập thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, lực lượng TNXP cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình trong kháng chiến, để cùng cả nước tái thiết đất nước sau chiến tranh. Trên 20 vạn TNXP tình nguyện đã lên đường có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất, những nơi bị chiến tranh tàn phá, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, để thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau chiến tranh, rà phá bom mìn, làm sạch môi trường, khai hoang, phục hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, phát triển giao thông, sắp xếp ổn định dân cư gắn với việc giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên và các đối tượng khác; làm nhiệm vụ công ích, giải quyết những vấn đề cấp bách khó khăn góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng xây dựng đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng TNXP tiếp tục được củng cố, chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với giai đoạn mới nhằm phát huy tinh thần xung phong tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng ở khu vực miền núi, biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; trật tự và các tệ nạn xã hội ở đô thị. Hơn 15 vạn cán bộ, đội viên TNXP xung kích, đi đầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị khó khăn của các địa phương, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khẳng định vai trò của TNXP tham gia phát triển kinh tế - xã hội như: Chương trình xóa nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giải quyết việc làm, chương trình phát triển thủy sản, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình biển Đông - hải đảo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”... đến nay lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mở rộng và hoạt động có hiệu quả trên phạm vi cả nước. 

Viết tiếp trang sử hào hùng

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng TNXP đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Thành đồng Tổ quốc hạng nhất; Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng bức Trướng ghi dòng chữ “Thanh niên xung phong chiến đấu dũng cảm, lao động sáng tạo, lập công xuất sắc”. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn cựu TNXP trong cả nước, Chính phủ đã cho phép thành lập Hội cựu TNXP; ngày 19/12/2004 lực lượng cựu TNXP đã tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu TNXP Việt Nam, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng TNXP.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên cựu TNXP ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP, để sống lại những kỷ niệm sâu sắc của một thời tuổi trẻ đã không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, để phấn khởi tự hào phát huy truyền thống TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó quyết tâm xây dựng tổ chức Hội cựu TNXP vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội” và phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội - mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; để cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng của thanh niên xung phong.

Huy Toàn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viết tiếp trang sử hào hùng