Theo dõi trên

Tuy Phong: Thành lập đại đội, trung đội dân quân tự vệ

19/03/2021, 09:55

BTO- Thừa ủy quyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tuy Phong vừa tổ chức lễ công bố trao quyết định thành lập Đại đội Dân quân cơ động huyện, Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Trung đội ĐKZ 82mm, Trung đội cối 82mm. Đồng thời quyết định giải thể Trung đội súng máy phòng không 12,7mm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và thành lập Trung đội tự vệ tại chỗ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cũng như trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ đại đội, trung đội, tiểu đội tự vệ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban CHQS huyện Tuy Phong đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho toàn đại đội, trung đội, động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương, nhà máy. Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng…

Thay mặt các đơn vị được thành lập, Đại đội trưởng Dân quân cơ động huyện Trần Trọng Hoài hứa sẽ thường xuyên học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động trong công tác huấn luyện của đơn vị, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng khác khi có tình huống xảy ra.

Đ.Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Thành lập đại đội, trung đội dân quân tự vệ