Theo dõi trên

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

21/02/2019, 09:13

BT- Năm 2019, thị xã La Gi tiếp tục triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

                
      
Lễ ra mắt mô hình “Ngăn ngừa giảm thiểu tác    hại của bạo lực trên cơ sở giới” ở phường Phước Hội năm 2018.

 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã La Gi cho biết, năm 2018, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được thị xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trong các cấp Hội phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các luật liên quan đến quyền lợi của phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Cùng với đó, thị xã còn chú trọng tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống ma túy, phòng chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; tuyên truyền các Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020”, Đề án “Phòng chống mua bán người tại cộng đồng giai đoạn 2016 -2020”...

Song song đó, thị xã còn tổ chức các chiến dịch truyền thông trong ngành y tế về giáo dục sức khỏe cho nhân dân, tập trung vào nội dung phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình y tế quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tọa đàm các tình huống hòa giải giả định cho hòa giải viên. Riêng Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; hậu quả mất cân bằng giới tính.

Năm 2019, với mục tiêu triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn thị xã La Gi giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình điểm “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” ở phường Phước Hội. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đề ra nhiều giải pháp, trọng tâm là tăng cường phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến giới, các quan niệm không phù hợp với vai trò nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng giới về các nguồn lực kinh tế để tham gia sản xuất kinh doanh. Duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, tổ, địa chỉ tin cậy hiện có tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới” ở phường Phước Hội để nhân rộng mô hình ra toàn thị xã. Mặt khác, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo, tập huấn đối với phường được chọn làm điểm mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới”.  Mở lớp tập huấn chuyên đề cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã và cán bộ theo dõi công tác bình đẳng giới để cung cấp kiến thức chuyên môn về giới, phương pháp thống kê, tách biệt giới phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới đạt hiệu quả, kịp tiến độ thời gian.  

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới