Theo dõi trên

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu

28/10/2018, 10:18

BTO- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu năm 2018, nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995- 24/10/2018). Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy – chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cùng lãnh đạo ngành du lịch, đại diện các ban ngành, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh.

                
   
      Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ    tôn vinh

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: 23 năm qua, du lịch đã từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Mũi Né, Bình Thuận đã khẳng định thương hiệu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.

                       
   
   
      Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc    Hai tặng bằng khen cho các các cá nhân hoạt động nghệ thuật, hướng    dẫn viên du lịch, phóng viên báo chí.

Với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch- thể thao biển mang tầm quốc gia, Bình Thuận đã có nhiều chính sách thu hút nhiều dự án du lịch, dịch vụ quy mô, đẳng cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 390 dự án du lịch còn hiệu lực với tổng diện tích đất cấp hơn 6.300 ha và tổng vốn đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng, trong đó có 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 13 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 486 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số hơn 14.600 phòng.

Năm 1995 cả tỉnh đón 53 nghìn lượt khách với doanh thu 30 tỉ đồng, thì trong 9 tháng đầu năm 2018, Bình Thuận đón hơn 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 500 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 9.500 tỷ đồng. Lượng khách đến địa phương tăng bình quân 12,86%/năm, riêng lượng khách quốc tế tăng bình gần 15%/năm (chiếm 12% trong tổng lượng khách) và doanh thu từ khách du lịch tăng bình quân 19,2%/năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu hút 7 triệu khách và nâng mức đóng góp vào GRDP của tỉnh là 10% vào năm 2020, trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là tuyến cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết. Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng loại hình du lịch, tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là dự án quy mô lớn tại khu vực Hòa Thắng- Hòa Phú.

Ghi nhận sự đóng góp góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trong chặng đường 23 năm qua như: các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, các resort và các cá nhân hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên báo chí... tại buổi lễ tôn vinh, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch cũng đã trao tặng Giấy chứng nhận cho 6 tập thể và 5 cá nhân du lịch tiêu biểu năm 2018.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân du lịch tiêu biểu