Theo dõi trên

Tiêu chí tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”

03/08/2020, 08:59

BT- Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” vừa được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 21 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ký ban hành. Theo đó người được tôn vinh danh hiệu trên có giải pháp, công trình khoa học áp dụng tại Bình Thuận, đồng thời phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Đạt giải ba trở lên tại Hội thi sáng tạo khoa học tỉnh; đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật quốc gia; đạt giải thưởng về khoa học công nghệ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Người được tôn vinh có sáng kiến được Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh đánh giá hiệu quả cao, phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh trở lên, áp dụng rộng rãi, thiết thực; có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được cơ quan thẩm quyền công nhận, áp dụng trong tỉnh; đạt danh hiệu trí thức về khoa học công nghệ tiêu biểu cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Ứng cử viên được xét chọn có giải pháp, công trình khoa học đạt giải thưởng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu ở mức đạt trở lên. Học viên tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc có nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu ứng dụng hiệu quả tại Bình Thuận cũng được xét chọn.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiêu chí tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”