Theo dõi trên

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Trường Chính trị tỉnh

18/11/2017, 09:14

BTO-  Chiều 17/11, tại khách sạn Bình Minh, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1962 - 2017). Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ và cùng các thầy giáo cô giáo nhà trường.

                
      Chương trình văn nghệ chào mừng

Tiền thân của Trường Chính trị tỉnh với tên gọi Trường Đảng Trần Phú, được thành lập vào năm 1962. Trải qua 55 năm hoạt động và trưởng thành, với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ đã luôn nỗ lực, vượt qua không ít khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng nghiên cứu lý luận, đưa ánh sáng lý luận soi rọi vào thực tiễn, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương; ra sức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trong tỉnh. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được trường quan tâm, 17 năm liền Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh…

                       
   
      Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Phải biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Đồng thời, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường, xem đây là khâu đột phá để từng bước chuẩn hóa Trường Chính trị trong những năm tới. Cùng với đó, tập thể cấp ủy và từng đảng viên nhà trường tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04 của Ban hành trung ương Đảng (khóa XII) gắn với Chị thị số 05 của Bộ chính trị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học và không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng kế thừa xứng đáng truyền thống và những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường đã dày công vun đắp trong suốt 55 năm qua…

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Trường Chính trị tỉnh