Theo dõi trên

Thực hiện bằng được mục tiêu đến 2021 giảm ít nhất 10% biên chế

22/09/2017, 08:36

BT- Bộ Chính trị cho rằng tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016 về tổng thể chưa đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn ở mức cao, trong đó số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chiếm tỷ lệ lớn. Chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách.

Bộ Chính trị yêu cầu, trong giai đoạn 2017- 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt để đạt được hiệu quả rõ rệt. Dừng giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10%, bình quân phải giảm ít nhất 2,5%/năm biên chế của cả hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2021, khối Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước phải giảm ít nhất 4.995 người (-13,18%) so biên chế giao năm 2015; trong 4 năm còn lại bình quân mỗi năm phải giảm ít nhất 3,3%. Khối Chính phủ và chính quyền địa phương phải giảm ít nhất 354.624 người (-9,86%) so biên chế giao năm 2015; trong 4 năm còn lại mỗi năm giảm bình quân ít nhất 2,5%. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải giảm ít nhất là 8.171 người (-8,93%) so biên chế giao năm 2015, trong 4 năm còn lại mỗi năm giảm ít nhất 2,23%. 

T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện bằng được mục tiêu đến 2021 giảm ít nhất 10% biên chế