Theo dõi trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Thuận: Bình Thuận phải đi lên bằng “3 chân kiềng”

18/04/2017, 19:33

BTO- Chiều nay (18/4), Đoàn công tác của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Bình Thuận về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nêu rõ: Bình Thuận triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong điều kiện có không ít khó khăn tác động, tuy nhiên vẫn đạt được một số kết quả. Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,42%, bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng. Có thêm 12 xã và huyện Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách nội địa đạt 5.410 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 522,8 triệu USD. Các vấn đề xã hội ổn định và có nhiều chuyển biến…

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực và biểu dương những kết quả tỉnh đạt được. “Bình Thuận có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và nhiều điều kiện hết sức thuận lợi. Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho Bình Thuận để tỉnh phát triển mạnh hơn”.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh có nhiều điều kiện trở thành một tỉnh giàu mạnh. Tuy nhiên, tỉnh cần có một tinh thần cầu thị, đoàn kết, quyết tâm, trên dưới một lòng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt khá. Du lịch là điểm nhấn trong phát triển. Có nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Công tác dân tộc, giảm nghèo, đào tạo lao động… được quan tâm. Tích cực xây dựng nông thôn mới (40 xã đạt chuẩn) đạt tỷ lệ cao so với cả nước. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở ô nhiễm môi trường (17/19 cơ sở). Riêng 3 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tốt, thu ngân sách đạt gần 43%.

Tuy nhiên, Bình Thuận chưa tạo ra được những “quả đấm thép” trong phát triển kinh tế. Mũi Né nổi tiếng về du lịch, nhưng chưa có những điểm du lịch nổi tiếng của cả nước. Giảm nghèo có cố gắng nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn mức bình quân cả nước. Kinh tế biển với nhiều điều kiện phát triển, nhưng kết cấu hạ tầng kinh tế biển còn thiếu. Chưa khai thác đầy đủ, hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch, quy hoạch chưa đúng mức, đủ tầm. Chất lượng dịch vụ, chồng lấn quy hoạch chậm tháo gỡ. Ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp chưa bền vững. Lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ còn cao.  Năng lực cạnh tranh còn thấp. Cần cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, phải có thông điệp kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa.

Bình Thuận có nhiều lợi thế so sánh từ chăn nuôi, trồng trọt… nên cần phát huy nguồn lực và tiềm năng. Tỉnh phải tiếp tục đi lên bằng “3 chân kiềng”đó là: du lịch dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung triển khai hiệu quả, trên tinh thần phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian tới, Bình Thuận phải nâng tầm chiến lược và quy hoạch phát triển (trung tâm năng lượng sạch, trung tâm chế biến sâu titan, quy hoạch nguồn nước, du lịch…).  Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực. Sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt NQ 19, 35, 60 của Chính Phủ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp. Đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 7.000 doanh nghiệp, hiện mới trên 4.500 doanh nghiệp là quá thấp.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu. Chiến lược quảng cáo cho du lịch cần đẩy mạnh hơn. “Thời gian tới không đưa nhiệt điện than vào khu vực Bình Thuận nữa”, Thủ tướng kiên quyết cho biết. Tỉnh nên tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển, gắn liền với chủ quyền biển đảo. Hình thành vùng nuôi trồng thâm canh cao. Cần hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa đánh bắt xa bờ. Giáo dục ngư dân không vi phạm pháp luật về chủ quyền biển đảo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Phải cải thiện mạnh mẽ hơn chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Không để bộ máy cồng kềnh, cán bộ viên chức thiếu trách nhiệm. Tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, môi trường. Giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường nhiệt điện Vĩnh Tân. Chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ trẻ, có năng lực….

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ cho một số bộ ngành giải quyết một số kiến nghị liên quan đến Bình Thuận ở một số lĩnh vực về quy hoạch, cơ chế, chính sách.

Quang cảnh buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh
Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Khánh Ngọc.  Ảnh Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Thuận: Bình Thuận phải đi lên bằng “3 chân kiềng”