Theo dõi trên

Thiệt hại lốc xoáy trên 500 triệu đồng

24/04/2017, 17:00 - Lượt đọc: 74

 BTO- Theo tin từ các huyện Hàm Thuận Bắc, Đức Linh và Tánh Linh, vào chiều 22/4, trên địa bàn xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc; và chiều ngày 23/4, trên địa bàn xã Mê Pu, huyện Đức Linh; xã Nghị Đức và Đức Phú, huyện Tánh Linh có mưa to, kèm theo gió giật mạnh (lốc xoáy cục bộ), gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng lâu năm và một số công trình công cộng của người dân trong khu vực.

                              
      Nhà ở bị tốc mái tại huyện Tánh Linh
   
      Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân

Cụ thể, trên địa bàn xã Đông Giang xảy ra mưa nhỏ nhưng kèm theo gió lốc xoáy mạnh làm hư hỏng, tốc mái 22 căn nhà và một số cây trồng, công trình công cộng trên địa bàn thôn 1 và thôn 2 xã Đông Giang. Tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh, có mưa to kèm theo gió giật mạnh; gió giật với cường độ tương đối lớn, phạm vi ảnh hưởng hẹp,làm hư hỏng và tốc mái 11 căn nhà và ngã đổ 50 cây cao su đang thu hoạch của nhân dân trong khu vực. Riêng trên địa bàn xã Đức Phú và xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, có mưa to kèm theo gió lốc xoáy cục bộ; với cường độ tương đối mạnh, phạm vi ảnh hưởng 5 thôn của 2 xã trênđịa bàn huyện; làm hư hỏng và tốc mái 22 căn nhà và ngã đổ một số cây cao su, cây điều củanhân dân trong khu vực. Ngoài ra, tại xã Đông Giang, Phòng Khám khu vực Đông Giang bị tốc một bên mái nhà, dột bên trong, diện tích khoảng 20m2 gây khó khăn trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân; Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã Đông Giang bị ngã đổ một đoạn tường rào dài khoảng 3 m (do cây đổ làm sập tường). Ước tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh khoảng 531 triệu đồng

 Do mưa lớn xảy ra kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy cục bộ trong cơn mưa nên công tác chỉ huy, ứng phó chưa kịp thời; sau khi mưa tạnh, lốc xoáy qua mới triển khai công tác khắc phục hậu quả. Hiện tại, UBND các xã Đông Giang, Mê Pu, Đức Phú và Nghị Đức đang phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN các huyện Hàm Thuận Bắc, Đức Linh và Tánh Linh, thôn trưởng các thôn và người dân bị thiệt hại tổ chức kiểm tra, xác minh, đánh giá thiệt hại cụ thể về nhà ở, cây trồng và công trình cơ sở hạ tầng khác để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời theo quy định.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại lốc xoáy trên 500 triệu đồng