Theo dõi trên

Thăm các trạm y tế vùng cao nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

23/02/2018, 14:08

BTO- Chiều 22/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Trạm Y tế xã Đa Mi, Trạm Y tế xã La Dạ, Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận; nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018).

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư ân cần thăm hỏi, đánh giá cao đội ngũ thầy thuốc đã đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời, mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành y tế tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn, luôn giữ được tâm huyết với nghề.

Riêng Trạm y tế Đa Mi thuộc xã vùng cao giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, là nơi cách xa Trung tâm y tế huyện và bệnh viện, nên người dân ở đây đi khám chữa bệnh vẫn chọn trạm y tế là điểm đến đầu tiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân ở đây với khả năng cao nhất, Phó Bí thư đề nghị Sở Y tế, UBND huyện, Trung tâm y tế huyện tăng cường bác sĩ tại trạm, đầu tư trang thiết bị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

Đại diện các trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện và  Bệnh viện tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thăm các trạm y tế vùng cao nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam