Trước đó, trong ngày 16/3, một người dân đã đến giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm 2 cá thể rùa núi vàng. Theo tìm hiểu, đây là một loài rùa thuộc họ rùa núi (Testudinidae), phân bố ở Đông Nam Á và một phần Nam Á. Đầu có nhiều tấm sừng, mai gồ cao, có màu vàng, giữa mỗi tấm vảy có đốm đen. Phía trước yếm phẳng, phía sau yếm lõm sâu; chân hình trụ, ngón chân không có màng. Rùa núi vàng trưởng thành dài gần 30 cm, nặng khoảng 3,5 kg.
Rùa núi vàng đẻ trứng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm, mỗi lứa đẻ từ 4 - 5 trứng. Với lượng trứng ít, nên tỷ lệ phát triển giống nòi của rùa núi vàng rất thấp. Thực tế thời gian qua, rùa núi vàng đang bị săn bắt rất nhiều, có nguy cơ tuyệt chủng và suy giảm số lượng cá thể trong tự nhiên. Vì vậy, việc bảo vệ và phát triển nòi giống của rùa núi vàng là rất cần thiết.
K.H