Theo dõi trên

Sở Nội vụ: Triển khai dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

29/05/2017, 14:22

BTO - Ngày 26/5/2017 Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là dự án 513) theo Quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch số 998 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện dự án 513 tại tỉnh Bình Thuận. Tham dự tập huấn triển khai dự án này có gần 300 cán bộ, công chức làm công tác lãnh đạo, quản lý, công tác Tài nguyên - Môi trường, địa chính của các huyện, thị, thành phố và 127 xã, phường trong toàn tỉnh.

 Các báo cáo viên Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên-Môi trường đã báo cáo khái quát tình hình quản lý địa giới hành chính tỉnh Bình Thuận và trình tự giải quyết những khu vực không thống nhất, bất cập liên quan đến địa giới hành chính; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Đồng thời, đơn vị thi công dự án 513 (công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ) trình bày kế hoạch cụ thể về thời gian thi công thực hiện dự án 513 tại tỉnh Bình Thuận từ nay đến tháng 6/2018.

Thực hiện dự án 513 nhằm xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ các tỉnh; các huyện, thị, thành phố; các phường, xã trên đất liền và hải đảo. Xây dựng bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp bảo đảm tính khoa học, chính xác về pháp lý, làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính. Mặt khác, để giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trước đây; xác định rõ phạm vi quản lý theo địa giới hành chính các cấp đối với bãi bồi, cửa sông, bãi cạn, bãi ngầm…trên địa bàn toàn tỉnh.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Nội vụ: Triển khai dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”