Theo dõi trên

Sáp nhập Phan Rí Cửa và Hòa Phú:  Đã xây dựng xong phương án sắp xếp

16/08/2019, 14:53

BT- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, sắp tới xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) sẽ sáp nhập để trở thành một đơn vị hành chính mới. Hiện nay, các cấp, các ngành, địa phương của huyện đang tích cực triển khai các bước để chuẩn bị cho việc sáp nhập này.

                
      
Cầu Sông Lũy sẽ không còn là địa giới hành    chính giữa Phan Rí Cửa và Hòa Phú trong tương lai.

Xã Hòa Phú trước đây được tách ra từ thị trấn Phan Rí Cửa, có diện tích tự nhiên 12,18 km2, dân số 6.548 người, bình quân 537 người/km2. Do đó, theo quy định của Nghị quyết 1211 (năm 2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa 13) về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cấp xã thì Hòa Phú không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên. Tương tự như vậy, thị trấn Phan Rí Cửa có diện tích tự nhiên 2,47 km2, dân số 39.257 người, bình quân 14.327 người/ km2 và cũng không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định. Mặc dù là đô thị loại 4 từ nhiều năm nay, nhưng Phan Rí Cửa không có điều kiện để mở rộng về diện tích tự nhiên, điều này gây rất nhiều khó khăn để địa phương phát triển. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên là 14,92 km2, sẽ giúp Phan Rí Cửa mở rộng không gian đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng của đô thị hạng 4. Bên cạnh đó, Phan Rí Cửa và Hòa Phú có những nét tương đồng về địa hình, văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo nên việc sáp nhập 2 địa phương trên là phù hợp. Theo Huyện ủy Tuy Phong, để chuẩn bị tốt cho việc sáp nhập này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành từng công việc cho từng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019 - 2021 như: Tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhân dân ở xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa trong việc thực hiện sáp nhập; lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của HĐND cấp xã, cấp huyện; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động dôi dư ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính cấp xã do sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã…

Đến nay, huyện Tuy Phong đã xây dựng xong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đã gửi về tỉnh để tổng hợp xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận. Còn tại thị trấn Phan Rí Cửa dự kiến sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri tại địa phương trong các ngày 19, 20, 21/8. Công tác thông tin tuyên truyền đang được tích cực triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã. Các khu phố cũng đã tiến hành tổ chức họp dân để tuyên truyền về chủ trương sáp nhập. Còn ông Phan Vĩnh Hùng- Bí thư xã Hòa Phú cho biết, xã đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri trước 15 ngày, dự kiến ngày 18, 19, 20/8 sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri và hoàn thành việc tổng hợp trước ngày 23/8. Theo ông Hùng, cũng có sự dao động trong tư tưởng của một số cán bộ, nhất là cán bộ không chuyên trách tại xã. Tuy nhiên, qua làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, hầu hết đều hiểu rằng việc sáp nhập là vì lợi ích chung của địa phương và là một chủ trương đúng đắn của của trên...  

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáp nhập Phan Rí Cửa và Hòa Phú:  Đã xây dựng xong phương án sắp xếp