Theo dõi trên

Phú Quý: Đổi rác thải nhựa lấy mì gói và giỏ đi chợ

29/09/2020, 09:39

BT- Nhằm chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, Hội LHPN xã Tam Thanh, huyện Phú Quý vừa tổ chức thu gom khoảng 100 kg rác thải nhựa gồm lon, chai nhựa để đổi lấy mì tôm, giỏ nhựa và tập học sinh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ và người dân. Dịp này, Hội Phụ nữ xã Tam Thanh cũng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần, túi nilon sử dụng hàng ngày để chuyển qua dùng các sản phẩm bằng thủy tinh, túi sinh học tự hủy để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ huyện đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.  Rác thải nhựa đang là mối hiểm họa môi trường. Đặc biệt là huyện đảo cách xa đất liền, chưa có nhà máy xử lý rác thải thì việc đổi rác thải nhựa lấy mì gói, tập học sinh và giỏ đi chợ là một việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực.

Bích Dung



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Đổi rác thải nhựa lấy mì gói và giỏ đi chợ