Theo dõi trên

Phụ nữ Phan Thiết: Gia đình hạnh phúc, gắn với bảo vệ môi trường

19/10/2018, 08:28

 BT- Xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường từ nhà ra khu phố… là những cách làm mà Hội Phụ nữ thành phố Phan Thiết cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nâng cao vai trò phụ nữ trong gia đình, xã hội…

                
Một buổi sinh hoạt của tổ phụ nữ xã Phong    Nẫm, TP. Phan Thiết. Ảnh: Thùy Linh

 Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ môi trường, đồng thời giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, năm 2017 chị Phạm Thị Cảnh ở chi hội 7, Hội Phụ nữ phường Phú Trinh đã đề xuất  gom phế liệu bán lấy tiền giúp phụ nữ nghèo trong khu phố. Đến nay, cách làm này đã được 50 chị trong chi hội tham gia. Tương tự, các chị em trong toàn thành phố Phan Thiết, cũng đã có nhiều hình  thức góp phần bảo vệ môi trường. Ở phường Đức Thắng có “Tổ phụ nữ 3 sạch” với 15 thành viên; thôn Xuân Tài và Xuân Phú, xã Phong Nẫm có tổ phụ nữ tự quản đường Phạm Thị Ngư; tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường Trung tâm giống cây trồng. Các chi hội trưởng hội phụ nữ thường xuyên tham gia thu lệ phí môi sinh, tặng giỏ nhựa đi chợ thay thế túi nilon, vận động người dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường…

Bà Phạm Thị Ngọc Yến – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Phan Thiết cho biết: Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống. Từ đó, với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, mỗi hội viên phụ nữ tích cực động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng và lan tỏa ra cộng đồng. 8 tiêu chí của phong trào thi đua “5 không, 3 sạch” được các hội viên phụ nữ thực hiện thông qua cách động viên nhau cùng làm việc, xây dựng gia đình văn hóa, sống hòa thuận, nâng cao trình độ, hiếu thuận với cha mẹ, đối đãi có chuẩn mực hàng xóm…

Cùng với xây dựng nề nếp gia đình, các cấp hội phụ nữ thành phố còn vận động hơn 20 tỷ đồng để làm gần 29 km đường giao thông nông thôn, cống thoát nước, ngõ hẻm, bắt 1.200m điện chiếu sáng; xây dựng 39 “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở trị giá gần 1 tỷ đồng. Từ những việc làm thiết thực phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại Phan Thiết ngày càng hiệu quả. đến nay có 123/137 chi hội phụ nữ có mô hình mỗi năm số  gia đình đạt 8 tiêu chí đều tăng lên. Ngoài ra, đối với các hộ chưa đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” được rà soát danh sách để có biện pháp hỗ trợ các chị vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế cải thiện thu nhập, vận động KHHGĐ, giúp đỡ các thanh niên hư hỏng chậm tiến, nghiện ma túy...

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phụ nữ Phan Thiết: Gia đình hạnh phúc, gắn với bảo vệ môi trường