Theo dõi trên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Cần đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân bằng mọi cách

03/11/2017, 20:08

BTO- Cuối giờ chiều ngày 3/11, Ban Chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, triển khai công tác ứng phó với bão số 12 và mưa lũ sau bão. Ở đầu cầu tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng chủ trì.

                
      Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp

 Đầu cầu UBND tỉnh Bình Thuận có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam và các sở ngành liên quan.

Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai, tổng số tàu thuyền đã thông báo, kiểm đếm là 60.547/288.626 lao động. Tình hình di dời dân đến 14 giờ ngày 3/11, tổng số đã sơ tán 1.269 hộ/226.934 người. Riêng tỉnh Bình Thuận chưa sơ tán, theo kế hoạch sơ tán 8.802 hộ/35.209 người (sơ tán tập trung).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, bão số 12 rất mạnh và đang di chuyển nhanh vào đất liền. Các địa phương cần rà soát, ứng phó các công trình hồ đập, cần sự vào cuộc của các đơn vị lực lượng vũ trang.Phó Thủ tướng đề nghị tất cả các tổ chức, bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo, điện khẩn của Thủ tướng. Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân bằng mọi cách, nhất là phải vào tránh trú bão sớm nhất. Yêu cầu tất cả người dân ven biển, các lồng bè phải vào bờ; tập trung rà soát lại phương án sơ tán tại chỗ. Những khu vực ven biển, khu vực dễ ngập úng cần quyết liệt sơ tán dân. Tập trung bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, công trình; đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tránh trú an toàn. Hơn nữa, các địa phương cần bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều; vận hành các hồ chứa phải đảm bảo an toàn cho hạ du…

Ngay sau cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tập trung rà soát thuyền bè neo đậu, nhất là huyện Tuy Phong và Phú Quý, kiên quyết không để người dân nào trên biển khi có bão. Riêng các huyện còn lại trực tiếp kiểm tra, giám sát xả lũ, chủ động thông báo cho dân. Ngoài ra, trước tình hình phức tạp của cơn bão, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo an toàn hồ chứa…

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Cần đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân bằng mọi cách