Theo dõi trên

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Bình Thuận

29/09/2016, 09:19

BTO- Chiều ngày 28/9, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Bình Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn, có ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các thành viên trong Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

                              
      
      
      
      Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TƯ Đảng - Phó    Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn công tác Hội đồng thi đua khen thưởng    Trung ương đã có    buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua khen thưởng

Thời gian qua, các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, nổi bật là thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”… Phong trào thi đua của tỉnh từng bước đổi mới với nhiều hình thức nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời đảm bảo “đúng người, đúng việc”, đúng quy định, đặc biệt, chú trọng khen thưởng trực tiếp cho những đối tượng công nhân, nông dân, trí thức, lao động, công chức - viên chức có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính, quản lý có chất lượng, đạt hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 14 tập thể và 33 cá nhân được Trung ương khen, trên 3.500 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh khen. Bên cạnh đó, thời gian qua, địa phương đã thực hiện rất tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng, có 855 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Cuối năm 2015, Bình Thuận có 26 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời, đề nghị Chính phủ xét công nhận huyện đảo Phú Quý là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương tỉnh Bình Thuận thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng, địa phương đã lồng ghép phong trào thi đua với Nghị quyết 92 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng có hiệu quả. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tỉnh Bình Thuận tập trung lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp một cách sâu rộng, thường xuyên liên tục và cụ thể với phương châm “thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”; đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, phát động rộng rãi các phong trào thi đua đến nông dân, công nhân,chiến sĩ, người lao động trực tiếp; tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận dâng hương, đốt trầm viếng Bác.

                       
      
      
      Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến Bảo    tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận dâng hương, đốt trầm viếng    Bác

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Bình Thuận