Theo dõi trên

Phát huy tiềm năng, lợi thế để Phan Thiết thực sự trở thành đầu tàu về kinh tế của tỉnh

05/08/2020, 08:47 - Lượt đọc: 67

BT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy tại ngày làm việc chính thức đầu tiên (4/8/2020) của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành cùng 299 đảng viên đại diệncho hơn 5.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

                
   Đồng chí Dương Văn An phát    biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đ.Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu cùng  những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân TP. Phan Thiết đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng bộ TP.Phan Thiết tập trung lãnh đạo huy động tốt các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế để Phan Thiết giàu, mạnh hơn nữa, thực sự trở thành đầu tàu về kinh tế của tỉnh. Quan tâm dành nguồn lực tài chính và con người cho giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa”. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành của tỉnh tháo gỡ các cơ chế, chính sách để xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại hơn. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tích cực, năng động, sáng tạo. Chăm lo hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới, cả về chất lượng và số lượng. Tiếp tục phát huy tốt hơn tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai phạm, không để kéo dài, phát sinh phức tạp…

                
      
Quang cảnh Đại hội đại biểu    Đảng bộ TP. Phan Thiết, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, mỗi đại biểu tại đại hội cần nêu cao trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn, bầu những đồng chí có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, có uy tín nhằm xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới đủ mạnh, đoàn kết, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết do Đại hội lần thứ XII đề ra; bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

                
      
Đồng chí Nguyễn Thu Sơn - Ủy    viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Phan Thiết đọc diễn    văn khai mạc đại hội.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của đại hội, các đại biểu đã  thảo luận làm rõ, đánh giá kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, bầu 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy tiềm năng, lợi thế để Phan Thiết thực sự trở thành đầu tàu về kinh tế của tỉnh