Theo dõi trên

Phát động Phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị

20/03/2019, 09:44

BT- Chiều 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Bố Thị Xuân Linh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cụ thể, qua phong trào thi đua Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 56/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các cấp các ngành trong tỉnh đã giải quyết cho hơn 520 hộ nghèo được vay vốn sản xuất với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng; giải ngân vốn vay mới cho gần 5.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016 - 2018) đã kịp thời biểu dương khen thưởng hàng trăm điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 trong toàn hệ thống chính trị tỉnh. Theo đó phong trào chia thành 2 đợt, đợt 1 từ nay đến ngày 30/6 và đợt 2 từ 1/7 đến 31/12. Để phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức giao lưu gặp gỡ, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời, chính xác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch lưu ý từng cơ quan, đơn vị địa phương chọn và đăng ký triển khai hoàn thành ít nhất một công trình, một việc làm thực sự có ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực gắn với các phong trào thi đua. Qua đó, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 13 tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

T.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động Phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị