Theo dõi trên

Phan Thiết: Quyết liệt để trở lại trạng thái bình thường mới

15/09/2021, 08:56

BT- Qua 1 tuần TP. Phan Thiết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, thời điểm này, chính quyền thành phố đang quyết liệt, chủ động các phương án, kịch bản trong mọi tình huống với quyết tâm cao nhất sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Chốt kiểm soát dịch tại đường Đặng Văn Lãnh – Trường Chinh hoạt động từ ngày 12/9.

Cơ bản kiểm soát dịch

Những ngày đầu TP. Phan Thiết thực hiện Chỉ thị 15, theo ghi nhận trên các tuyến phố Phan Thiết đã đông người qua lại. Nhiều hàng quán mở cửa bán cho khách mang về nhưng tất cả đều nêu cao ý thức phòng chống dịch trong tình hình mới. Chị Lê Thị Hồng Phúc – phường Phú Thủy phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi thành phố kiểm soát và ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Dù vậy, gia đình tôi không chủ quan, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, không ra khỏi nhà khi không cần thiết”.

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết: Qua hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Do đó, để vừa thúc đẩy kinh tế, vừa thực hiện phòng chống dịch, từ ngày 8/9, TP. Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, từ ngày 2/8 đến ngày 7/9, thành phố khẩn trương khoanh vùng, khử khuẩn, thực hiện phong tỏa kịp thời các địa điểm liên quan đến ca bệnh, truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh, đưa đi cách ly tập trung. Bên cạnh đó, TP. Phan Thiết cũng triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cộng đồng trên toàn thành phố để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế phát sinh ca bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thực hiện việc đánh giá khoanh vùng để thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc đạt hiệu quả. Trong đó, chú trọng khoanh vùng, dập dịch vùng nguy cơ cao (đỏ, cam), có biện pháp bảo vệ vùng xanh. Sau khi thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, hiện nay, chỉ còn 4 phường, xã vùng đỏ là Đức Long, Bình Hưng, Phú Tài, Đức Thắng; 3 phường, xã vùng vàng gồm: Hưng Long, Hàm Tiến, Tiến Lợi; còn lại 11 phường, xã vùng xanh. Có thể khẳng định, TP. Phan Thiết hiện nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh một phần do thực hiện tốt công tác xét nghiệm.

 Chủ động tích cực phòng chống dịch

Theo ông Tân, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào thành phố trong lúc tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, bảo vệ sự an toàn để người dân thành phố yên tâm thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội. Từ ngày 12/9, UBND TP. Phan Thiết đã quyết định duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ vào TP. Phan Thiết, thành lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố ở khu vực Phú Hài – Phú Long, Thiện Nghiệp – Hàm Đức, Hồng Phong. UBND thành phố yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, lực lượng kiểm soát phải có thái độ ứng xử đúng mực trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ người dân có nhu cầu cần thiết đi lại. Đối với những hành vi vi phạm phải ưu tiên biện pháp thuyết phục, vận động là chính, phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm tại phường Hưng Long – TP. Phan Thiết.

Bên cạnh đó, thành phố đã lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8/2021 cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết số 21 của Chính phủ. Trong đó, Trung tâm Y tế được phân bổ 2.100 liều; phường Mũi Né 1.200 liều; các phường: Đức Long, Phú Tài, Phú Trinh và Phú Thủy mỗi phường 1.000 liều... Cùng với đó, các địa phương đang tiếp tục kế hoạch sàng lọc cộng đồng lần 2 đến ngày 20/9 để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các điểm lấy mẫu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp nơi xét nghiệm và bố trí chỗ ngồi giãn cách để đảm bảo an ninh trật tự theo đúng quy định về phòng chống dịch... Mặc dù dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Do vậy, UBND TP. Phan Thiết khuyến cáo người dân chỉ đi lại khi có việc thực sự cần thiết, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 27/4 đến 13/9, TP. Phan Thiết có 600 ca mắc Covid-19. Trong đó, địa phương có số ca mắc cao nhất là: Đức Long 184, Bình Hưng 137, Hàm Tiến 43, Phú Tài 40, Hưng Long 35, Đức Thắng 34, Tiến Lợi 25, Phú Trinh 25, Phú Thủy 17, Tiến Thành 11; địa phương chưa có ca mắc: Thiện Nghiệp. Trong đó, có 366 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện; 10 trường hợp tử vong.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Quyết liệt để trở lại trạng thái bình thường mới