Nguồn nước sông Giêng nguy cơ ô nhiễm |
Ông Huỳnh Thanh Cảnh cũng lưu ý, các sở ngành chức năng 2 tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong giám sát, kiểm tra ở khu vực giáp ranh này vào các thời điểm khác nhau, đánh giá xác thực nguyên nhân, mức độ ô nhiễm lưu vực sông ở đây; tăng cường thông tin cho nhau để xử lý, khắc phục môi trường. Đồng thời Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị phía Đồng Nai sớm kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống xử lý nước thải 4 trại heo ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc có nguồn xả nước ra sông Ui, thượng nguồn sông Giêng, nguy cơ gây ô nhiễm cho người dân hạ lưu huyện Hàm Tân…
Được biết, qua giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh khu vực giáp ranh cuối năm trước cho thấy, 5 mẫu nước của 2 công ty TNHH MTV (Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm, Nhà máy bột mì Thành Tâm) không đạt chuẩn. Đầu năm nay, người dân địa phương phát hiện nguồn nước sông Giêng tại khu vực suối Ông Châu - gần nơi nhà máy cồn Tùng Lâm hoạt động có nổi bọt trắng, mùi tanh hôi và hiện tượng cá chết, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nguồn nước trong khu vực và phía hạ lưu dòng sông ở Hàm Tân.
Thụy Khanh