Theo dõi trên

Những tấm gương bình dị mà cao quý (phần 2)

10/05/2018, 15:48

BTO- Tiến tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5), tỉnh Bình Thuận đang chuẩn bị Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng thời tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể - cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, Binhthuan Online sẽ giới thiệu tóm tắt một số tấm gương bình dị mà cao quý ấy.

1. Năng động trong kinh doanh, sống có trách nhiệm xã hội là nét nổi bật của doanh nhân trẻ Trần Thanh Hiếu - Giám đốc công ty bao bì Trung Phát, huyện Hàm Tân. Anh Hiếu luôn tìm hiểu trang bị máy móc mới, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu, nên sản phẩm của công ty anh luôn được khách hàng ưa chuộng. Không chỉ giải quyết việc làm, thu nhập cho 100 lao động địa phương, doanh nghiệp anh hàng năm luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Là doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016, anh Hiếu vinh dự là đại biểu của Tỉnh Đoàn Bình Thuận về Hà Nội dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Năm 2017 anh Hiếu đã giúp đỡ người nghèo 60 phần quà trị giá 19,2 triệu đồng, xây dựng 1 nhà tình thương 30 triệu đồng, tài trợ tết Trung thu, đóng góp các loại quỹ khuyến học, khuyến tài 4 triệu đồng, quỹ vì người ngèo 38 triệu đồng.

2. Giàu lòng nhân ái và rất có ngĩa tình với bà con thôn xóm, chị Phạm Thị Xuân Thư - Tổ trưởng tổ tự quản số 4, thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, Bắc Bình không chỉ tích cực tham gia các phong trào địa phương mà còn vận động bà con trong tổ tự quản cùng tham gia.Dịp tết Nguyên đán bản thân chị đã hỗ trợ 200 suất quà trị giá 36 triệu đồng cho bà con ngèo; giúp người khó khăn qua đời mua áo quan 11,7 triệu đồng; Chị đã vận động và hỗ trợ 4 người bị hỏa hoạn ở Hồng Lâm 12.850.000 đồng; 8 người bệnh hiểm nghèo 12.300.000 đồng; hỗ trợ bánh trung thu cho các cháu mầm non 170 suất/5.440.000 đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình chị đã tu sửa các tuyến đường nội thôn, trang trí cảnh quan Đài tưởng niệm 8 triệu đồng và chuẩn bị beton hóa 300 m đường trong thôn.

3. Là tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm Công an TP Phan Thiết, năm 2017 anh Nguyễn Phú Thanh đã cùng các thành viên trong tổ thực hiện 420 lượt tuần tra, mật phục trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ 35 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, lập hồ sơ xử lý hình sự truy tố trước pháp luật, thu hồi nhiều tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại, laptop, tiền, vàng... trả lại cho người bị hại. Kiểm tra bắt giữ hàng chục đối tượng khác bàn giao cho công an các phường ở TP Phan Thiết xử lý vi phạm hành chính về các hành vi đua xe, tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, gây rối... Anh còn phối hợp PC 45 công an tỉnh làm rõ 2 vụ giết người, bắt giữ 2 đối tượng; phối hợp tổ trinh sát bắt giữ 8 nhóm đánh bạc, chứa mại dâm... Anh Nguyễn Phú Thanh đã nỗ lực góp phần giữ cuộc sống bình an cho nhân dân và ổn định ANTT ở TP du lịch Phan Thiết.

4. Luôn nỗ lực và sáng tạo trong tập luyện và thi đấu, Nguyễn Thị Lệ Kim - vận động viên đội tuyển Taekowondo - Trung tâm TDTT Bình Thuận đã xuất sắc giành được nhiều huy chương vàng trong các giải thể thao quốc tế. Năm 2016: 1 HCV và 1 HCĐ tại giải vô địch Taekwondo châu Á; 1 HCV và 1 HCĐ tại giải vô địch Taekwondo thế giới; năm 2017: 1 HCV tại giải vô địch Taekwondo Đông nam á; 1 HCV và 1 HCB tại giải vô địch Taekwondo bãi biển thế giới; 1 HCV và 1 HCĐ tại giải Đại hội sinh viên thế giới; 1 HCV tại Seagame 29; 1 HCV tại Đại hội thể thao châu Á...

5. Là tổ trưởng tổ "nuôi heo đất", "địa chỉ tin cậy cá nhân", "tổ phòng chống bạo lực gia đình"... chị Nguyễn Thị Kim Cúc - Chi bộ KP9, thị trấn Đức Tài đi đầu trong tuyên truyền vận động chị em phụ nữ tham gia các phong trào giúp nhau làm kinh tế, để vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với mô hình tổ "hùn vốn-tiết kiệm" chị vận động 71 chị em tham gia góp vốn xoay vòng cho chị em vay với số tiền 178 triệu đồng/tháng; Với mô hình nuôi heo đất có 65 chị em tham gia với số tiền hơn 276 triệu đồng đã cho 102 chị em ngèo vay không tính lãi. chị còn vận động hơn 27,5 triệu đồng xây nhà tình thương, vận động 114 gia đình ủng hộ hơn 59 triệu đồng cho cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường.

KN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những tấm gương bình dị mà cao quý (phần 2)