Theo dõi trên

Nhiều cây rừng ở Đa Mi bị phá và bức tử

09/12/2018, 09:32

BTO - Chỉ trong thời gian ngắn, tại Đa Mi phát hiện nhiều mét vuông rừng, cây rừng đã bị phá và “bức tử”. Phần lớn xảy ra khu vực rừng ngoài quy hoạch do xã quản lý.

Theo báo cáo của xã Đa Mi, tháng qua có 2.850 mét vuông rừng bị phá  và 1 vụ khai thác rừng trái phép. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở các khu vực nằm ngoài quy hoạch như khu vực giáp Suối Đôi. Nhiều cây gỗ rừng ở các tiểu khu 180 và 174 đã bị bức tử.

         
   

         

         Ảnh minh họa (Internet)

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ Hạt kiểm lâm đã thu giữ cưa máy và dây cột buộc – dụng cụ phục vụ cho việc chặt hạ cây rừng và vận chuyển ra khỏi rừng.

Độ che phủ của rừng trên địa bàn Đa Mi có xu thế giảm dần. Tình trạng diện tích rừng  bị mất xảy ra ngày càng nhiều. Rừng trồng mới và rừng tái sinh tự nhiên không thể bù đắp được diện tích đã mất. Do đó, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng là vấn đề cấp thiết.

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều cây rừng ở Đa Mi bị phá và bức tử