Theo dõi trên

Nhà máy nước không còn hoạt động: Cần tháo dỡ

26/05/2019, 10:16

BTO - Nhà máy nước Sơn Mỹ (Hàm Tân) đã dừng hoạt động gần 3 năm nay. Khi ấy, thông qua nguồn vốn chống hạn của Trung ương, UBND tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống tăng áp nối đường ống cấp nước từ thị xã La Gi (do Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận) quản lý lên khu vực cao Sơn Mỹ cấp nước cho xã này và Tân  Thắng, giải hạn cho hàng ngàn hộ dân trong vùng. Thời điểm này, hạn hán gay gắt kéo dài, mạch nước ngầm khô cạn ở nhiều nơi, nhà máy không còn nguồn nước cung cấp. Do không hoạt động thời gian dài, không được nâng cấp, sửa chữa, nhiều thiết bị NMN Sơn Mỹ xuống cấp, hư hỏng.

Trong nhà vận hành, các van đấu nối rời ra, để lộ rỉ rét bên trong. Bên ngoài các hạng mục đồng bộ khác đã bị bào mòn, trơ khung sắt, hầm chứa nước trống trơn không được che đậy. Gần đó, các giếng đào vệ tinh trơ đáy, cỏ mọc um tùm xung quanh, nguy hiểm cho người qua lại…

Thiết nghĩ, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận (chủ đầu tư) nhà máy nước trên cần tháo dỡ các thiết bị xuống cấp ở đây, khi không còn hoạt động nữa, cũng như san lấp giếng đào trong khu vực…

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà máy nước không còn hoạt động: Cần tháo dỡ