Theo dõi trên

Nâng cao chất lượng dân số với nhiều hoạt động thiết thực

01/04/2020, 09:14

 BT- Năm 2020, ngành dân số tỉnh đặt mục tiêu chung là chủ động duy trì mức sinh hợp lý, giữ vững mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững.

                
      
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hàm Thuận    Bắc với tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về dân số và phát triển.

 Nhiều hoạt động cụ thể

Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới xác định: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quán triệt tinh thần ấy, năm qua, ngành dân số tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dân số, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) và đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển. Trung tâm Dân số-KHHGĐ 8 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Phan Thiết, Bắc Bình, La Gi chủ động phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức chiến dịch thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân. Cùng với đó, ngành dân số tỉnh phối hợp tổ chức gần 130 buổi tập huấn về mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân, hậu quả, thu hút trên 7.000 người tham dự. Song song, 400 cộng tác viên, cán bộ chuyên trách, cán bộ trạm y tế tại 8 huyện, thị xã, thành phố: Phú Quý, Đức Linh, Tánh Linh, La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết cũng được tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ngoài ra, ngành dân số tỉnh còn chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào 6 lớp trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 200 nhóm để tuyên truyền cung cấp kiến thức thông tin về tiền hôn nhân cho 6.000 em của các trường THCS huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Tân. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành dân số, kết quả giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3  trở lên một số huyện chưa thật sự ổn định, chưa bền vững. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên một số huyện còn cao như Bắc Bình (23,6%), Tánh Linh (17,2%). Mặt khác, một bộ phận cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc còn lệ thuộc vào phong tục, tập quán nên khó khăn trong việc vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. 

Chủ động duy trì mức sinh hợp lý

Năm 2020, ngành dân số tỉnh đặt mục tiêu chung là chủ động duy trì mức sinh hợp lý, giữ vững mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, ngành dân số tỉnh đặt ra giải pháp trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp. Củng cố, phát triển mạng lưới dịch vụ KHHGĐ, cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển. Mặt khác, đẩy mạnh truyền thông cơ sở, đổi mới phương pháp nội dung truyền thông phù hợp với từng vùng. Đặc biệt chú ý đến vùng cao, hải đảo, vùng có mức sinh cao, không ổn định, vùng có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vùng đồng bào dân tộc thực hiện tốt KHHGĐ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm tình trạng tảo hôn…

    
      Công tác dân số trong năm 2019 tỉnh đạt những kết quả quan trọng. Nổi   rõ, dân số trung bình của tỉnh đạt trên 1,3 triệu người; tỷ suất sinh   còn 13‰, giảm 0,2‰ so với năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 13,6%,   giảm 0,1% so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh dưới 113%...

T.Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng dân số với nhiều hoạt động thiết thực