Theo dõi trên

Kiến nghị Chính phủ tiếp tục công nhận 6 xã thuộc khu vực II và III

23/03/2021, 10:59

BTO- UBND tỉnh vừa có báo cáo đề nghị Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục công nhận xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong thuộc xã khu vực III giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, còn đề nghị 5 xã gồm: Phong Phú, Phú Lạc (huyện Tuy Phong) và Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền (huyện Bắc Bình) thuộc xã khu vực II giai đoạn 2021-2025.

Theo UBND tỉnh, xã Phan Dũng tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện có 20 hộ/229 hộ, chiếm tỷ lệ 8,73%, xã Phong Phú tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 82 hộ/2.002 hộ, chiếm tỷ lệ 4,10%, xã Phú Lạc tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 94 hộ/2.254 hộ, chiếm tỷ lệ 4,17%. Các xã trên việc giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhận giao khoán bảo vệ rừng. Bên cạnh đó chất lượng nguồn nhân lực thấp nên khả năng tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi còn nhiều hạn chế so với các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi khác của huyện Tuy Phong.

Đối với xã Phan Sơn, Phan Lâm hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ còn cao, Phan Sơn hiện còn 34,69%, Phan Lâm 20,25%. Hiện nay, cả 2 xã này đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vẫn còn hộ thiếu đất sản xuất do thu hồi thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Lũy. Đối với xã Phan Điền, tuy là xã không xa khu vực trung tâm huyện nhưng về mặt bằng dân sinh kinh tế của xã vẫn còn khó khăn, là xã gần cuối tuyên kênh thủy lợi nên rất khó khăn trong việc sản xuất. Những năm gặp nắng hạn thường xuyên bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp. Cả 3 xã trên là xã dân tộc ở vùng cao, miền núi, tuy tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng không thật sự bền vững do hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ rất cao.

Việc đề nghị Chính phủ tiếp tục công nhận các xã trên thuộc khu vực II và III nhằm tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, phát triển nguồn nhân lực và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách so với các vùng trong huyện, để thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn một cách bền vững…

P.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiến nghị Chính phủ tiếp tục công nhận 6 xã thuộc khu vực II và III