Theo dõi trên

Hội LHPN tỉnh: Thực hiện vượt 7 chỉ tiêu đề ra trong năm

15/01/2021, 18:28

BTO- Sáng 15/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cán bộ của 10 cơ sở hội.

                
   
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công    tác hội và phong trào phụ nữ.

Năm qua, các cấp hội phụ nữ đã chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy và Hội cấp trên đề ra, có 7/8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, hội tập trung thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm phòng, chống xâm hại trẻ em; triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp thành lập “Cửa hàng 0 đồng”, “Hội chợ 0 đồng”, “Tạp hóa 2.000 đồng” làm cầu nối tiếp nhận khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho hội viên, nhân dân. Song song đó, huy động các nguồn vốn từ ngân hàng, chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hơn 2.446 tỷ đồng, giúp hơn 60.000 chị vay. Phối hợp mở các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề, nhờ đó sau học nghề gần 1.500 chị có việc làm ổn định. Trong năm, 217/831 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt 144,7%. Đến nay, 124/124 cơ sở tập hợp từ 50% phụ nữ trở lên tham gia tổ chức hội…

                
   
      Các cơ sở hội nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trong khi nền kinh tế dự báo vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ sở hội phụ nữ trong tỉnh tập trung học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện phương châm gần dân, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến hội viên, phụ nữ. Đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội, trong đó tập trung vào địa bàn dân cư, khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng hội viên cốt cán phong trào, cốt cán chính trị đặc thù…

                              
   
   
   
      Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác    hội và chuyên đề năm 2020.

Tại hội nghị, có 17 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam và 55 tập thể, 21 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen trong công tác hội, phong trào phụ nữ và các chuyên đề năm 2020.

                
   
      Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội LHPN tỉnh: Thực hiện vượt 7 chỉ tiêu đề ra trong năm