Theo dõi trên

Hội Cựu thanh niên xung phong Bình Thuận: Một chặng đường nhiều dấu ấn đẹp

26/09/2016, 08:50

BT- 10 năm kể từ ngày thành lập 26/9/2006, Hội Cựu TNXP Bình Thuận luôn phát huy tinh thần thanh niên xung phong, xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh toàn diện. Toàn tỉnh có 9/10 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh (huyện Phú Quý không có cựu TNXP), 111 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội với 2.902 hội viên…

                
Viếng liệt sĩ ở Đai Kai, Đức Linh.

Nổi bật nhất trong các phong trào là công tác nghĩa tình đồng đội. Từ nguồn vận động của các đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã xây dựng được 158 căn nhà cho hội viên chưa có nhà ở, hoặc nhà ở dột nát với tổng số tiền là 5,6 tỷ đồng; tặng 126 sổ tiết kiệm trị giá 397.000.000 đồng; trùng tu, tôn tạo Nhà bia ghi danh 160 liệt sĩ TNXP ở xã Đa Kai (Đức Linh) với nguồn kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Vận động các đoàn bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.937 lượt cán bộ, hội viên với tổng số tiền 507.600.000 đồng; tặng 21 xe lăn, 1 xe lắc và 3 xe đạp cho hội viên, con hội viên và người tàn tật trị giá 41.300.000 đồng; ủng hộ xây miếu thờ 23 liệt sĩ TNXP tại xã Phú Lộc - Hà Tĩnh 30.000.000 đồng; ủng hộ đồng bào nghèo vùng sâu ở hai tỉnh Tiền Giang, Long An 54.000.000 đồng. Từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã thăm hỏi, phúng viếng, tặng quà cán bộ, hội viên lúc ốm đau, qua đời và các gia đình liệt sĩ TNXP trong các ngày lễ, tết với tổng số tiền 2.623.547.000 đồng. Ngoài ra, còn vận động tiếp sức cho con cháu cựu TNXP đến trường, cứu trợ đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung… Tổng số tiền hội vận động được trong 10 năm để thực hiện công tác “Nghĩa tình đồng đội” là 11.187.647.000 đồng. Từng đi trao nhà tình nghĩa với các anh chị ở Hội Cựu TNXP tỉnh mới thấy hết những niềm vui, niềm hạnh phúc của những hội viên nghèo khi được tặng mái ấm để an cư lạc nghiệp.

Ngoài ra, hội vận động được 2.201.000.000 đồng để giúp hội viên làm kinh tế thoát nghèo từ các nguồn vốn: Vốn xoay vòng trong nội bộ hội viên, từ nguồn hỗ trợ của các câu lạc bộ làm kinh tế của hội và 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Bình Thuận cho hội vay 5 năm không tính lãi. Đến nay, đã có 9 hội viên thoát nghèo, 270 gia đình cựu TNXP có cuộc sống khó khăn đang dần ổn định, giải quyết việc làm cho 245 lao động ở địa phương.

 Không chỉ tham gia các phong trào, Hội Cựu TNXP Bình Thuận còn làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử. Hội đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, hướng dẫn lập hồ sơ, tham mưu cho chính quyền giải quyết chế độ, chính sách đối với 1.040 cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Trong đó, có 164 cựu TNXP được hưởng trợ cấp theo Quyết định 104, 676 Cựu TNXP hưởng trợ cấp theo Quyết định 40 và 92 cựu TNXP được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62. Hội đã phối hợp và được sự giúp đỡ của Ban liên lạc TNXP giải phóng miền Nam, các đồng chí chỉ huy đơn vị C1265 chiến trường miền Đông Nam bộ và các địa phương bạn, phối hợp với các ngành liên quan: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, gia đình liệt sĩ và đồng đội tìm được 15 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu và cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và quê nhà. Trong đó có liệt sĩ Phạm Thị Yến - Đơn vị C1265 Bình Giã, hy sinh tại ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phong trào thanh niên xung phong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các hội viên hưởng ứng sôi nổi, nhiều hội viên đã được Trung ương Hội trao tặng huy hiệu làm theo lời Bác. Vận động các hội viên tham gia tích cực các phong trào của địa phương, sống gương mẫu…

Với những nỗ lực ấy, từ năm 2008 - 2016, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Tỉnh hội và bà Vũ Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Tỉnh hội; Trung ương Hội tặng 11 cờ đơn vị thi đua xuất sắc hàng năm; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 2 bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng 31 bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân…

Hà Thu ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu thanh niên xung phong Bình Thuận: Một chặng đường nhiều dấu ấn đẹp