Theo dõi trên

Hoạt động đối ngoại ở Phan Thiết

25/11/2020, 09:05

BT- Xác định được vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại, ngày từ đầu năm 2020, UBND TP. Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố và UBND các phường, xã thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cùng với đó, UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo Công an thành phố nắm chắc tình hình đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP. Phan Thiết. Trong đó chú ý người nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh, đầu tư các lĩnh vực, hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện nuôi trồng và thu, mua thủy hải sản, nông sản, khai thác, thu mua khoáng sản. Có thể thấy rõ, công tác quản lý người nước ngoài đến làm việc, tham quan, du lịch ngày càng chặt chẽ đã hạn chế tối đa những sự việc phát sinh liên quan đến...

Trong năm 2020, có 2 đoàn Lâm thời: Đoàn Phu nhân Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và đoàn làm phim hãng truyền hình STV1TV đến Công ty TNHH Những con Rồng nước tại phường Hàm Tiến, để quay phim, quảng bá du lịch Bình Thuận. Theo đánh giá của UBND TP. Phan Thiết, các hoạt động đối ngoại bước đầu đem lại một số kết quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, đã thu hút được một số nguồn tài trợ, viện trợ, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chưa thường xuyên, sâu rộng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoạt động đối ngoại nhân dân ở một số tổ chức còn thụ động, thiếu linh hoạt, chưa đề ra kế hoạch cụ thể nên hiệu quả chưa cao...

Thời gian đến tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Những vấn đề an ninh phi truyền thống và truyền thống sẽ tác động rất lớn đến Việt Nam trong đó Bình Thuận nên các nhiệm vụ đối ngoại đặt ra với TP. Phan Thiết trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Theo đó, TP. Phan Thiết xác định cần tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; rà soát các trường hợp người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh qua con đường du lịch đến địa phương để  tiến hành các hoạt động môi giới kết hôn, đưa người đi nước ngoài trái phép. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao toàn diện. Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh tới du khách trong và ngoài nước; phát huy những lợi thế của địa phương để phát triển trên các mặt kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân. Từ đó, thu hút đầu tư phát triển vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội…

    
    Thống kê   của TP. Phan Thiết cho biết, năm 2020, có trên 208.967 người nước ngoài   đến TP. Phan Thiết, giảm 392.547 người so với năm 2019, do ảnh hưởng của   dịch Covid-19.

K.ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoạt động đối ngoại ở Phan Thiết