Theo dõi trên

Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần

25/03/2021, 10:39

BT- Với sự phát triển của xã hội hiện đại nên sự tiện lợi của các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi nilon, các loại ly, ống hút nhựa... tràn lan và kèm theo đó là những nguy hại...

Với sự tiện lợi, gọn nhẹ và dễ dàng quảng bá thương hiệu, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đồ uống đã không còn sử dụng ly thủy tinh mà thay vào đó là ly nhựa có in logo thương hiệu. Dạo quanh một vòng tại các cửa hàng kinh doanh nước uống tại Phan Thiết, việc sử dụng đồ nhựa tại quán, mang đi vẫn tràn lan. Chủ một cửa hàng cà phê trên đường Hùng Vương cho biết, quán của của anh tiêu thụ khoảng 300 ly nước uống nhựa kèm theo túi nilon. Lý giải việc lựa chọn ly nhựa là do sự tiện lợi không mất công rửa và khách còn mua mang đi (take – away); giá thành đồ nhựa rẻ trong khi giá thành cho các loại ly, bao bì bằng giấy thân thiện với môi trường lại thường cao gấp đôi. Thử hình dung ra với số đông cửa hàng kinh doanh nước uống, thức ăn nhanh tại chỗ, mang đi như hiện nay thì số rác thải nhựa mỗi ngày thải ra môi trường là rất lớn. Ngoài số được thu gom về các bãi rác thì còn bị vứt đầy ven đường, quanh các chợ, khu dân cư, dưới kênh mương...

Thời điểm năm 2019, khi phong trào cả nước chống rác thải nhựa triển khai đồng loạt nhiều giải pháp với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 không còn sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tại Phan Thiết, phong trào “nói không” với sản phẩm đồ nhựa dùng một lần được nhiều cửa hàng kinh doanh cà phê, trà sữa hưởng ứng đã tạo sự lan tỏa. Một vài quán cà phê tiên phong thay thế ống hút nhựa bằng ống hút cỏ, gạo, giấy… thay đổi sử dụng các vật dụng thủy tinh đựng nước uống thay cho các sản phẩm nhựa dùng một lần. Hệ thống siêu thị dùng lá chuối gói rau, ngưng kinh doanh ống hút nhựa. Một tín hiệu tích cực nữa là hiện nay các cơ quan, đơn vị sử dụng chai thủy tinh đựng nước uống…

Theo nhận định của nhiều người, phong trào chống rác thải nhựa nên làm thường xuyên bền bỉ thì mới hiệu quả. Đó là phải tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon, cũng như xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm sử dụng túi nilon, đồ nhựa một lần đến cộng đồng và người dân. Trong khi chờ đợi các chế tài mạnh như cấm dùng túi nilon, đánh thuế cao, hoặc bắt buộc dùng các loại túi dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thì mỗi chúng ta hãy tự hành động thiết thực như đi chợ, đi siêu thị hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, dùng đồ đựng thực phẩm nhựạ. Nhất là các cửa hàng kinh doanh nên sử dụng dụng cụ bằng thủy tinh đựng nước uống tại chỗ và thay thế dần các sản phẩm thân thiện môi trường khi kinh doanh take - away.

Một số cách làm hay ở nước ngoài giải “bài toán nhựa” với đồ uống take-away như cho khách hàng mượn ly mang về mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Học hỏi mô hình này, một dự án khởi nghiệp kinh doanh của một bạn trẻ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả. Thay vì dùng ly nhựa, khách hàng đặt cọc 50.000 đồng để mượn ly của hệ thống cửa hàng. Sau khi sử dụng xong, người dùng có thể đem ly tới trả tại bất kỳ quán nào trong hệ thống và nhận lại 50.000 đồng ban đầu. Một khi mỗi người dân, người kinh doanh thay đổi suy nghĩ về rác thải, thay đổi thói quen về sử dụng sản phẩm nhựa một lần, thì ắt hẳn số lượng rác thải nhựa ra môi trường sẽ giảm đáng kể.

Uyên Thư



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần