Theo dõi trên

Góp ý hoàn thiện Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

25/09/2018, 09:30 - Lượt đọc: 12

BT- Vừa qua, bà Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) để thông qua tại kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV.

                
Đại biểu tham gia góp ý dự thảo Luật Phòng    chống tham nhũng.

Dự thảo luật gồm 11 chương 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Góp ý về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, nhiều ý kiến tán thành với việc mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai như quy định của dự thảo luật, đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng là sĩ quan Quân đội nhân dân và sĩ quan Công an nhân dân. Về hành vi bị nghiêm cấm có ý kiến đề nghị bổ sung một số hành vi khác như dung túng, tiếp tay cho tham nhũng; lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý cán bộ, công chức; thiếu hợp tác, lẫn trốn, chạy trốn, phân tán tài sản khi bị phát hiện, điều tra, truy tố.

Có ý kiến cho rằng cần công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi cư trú để người dân giám sát. Ý kiến khác đề nghị chỉ quy định công khai bản kê khai trên phương tiện truyền thông và đối với một số cán bộ chủ chốt. Đối với việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc, đa số đại biểu tán thành việc thu hồi tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thông qua thủ tục xem xét, giải quyết tại tòa án, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể các cơ chế bảo vệ người tố cáo, người báo cáo hành vi tham nhũng; quy định rõ tố cáo nặc danh có được xem xét không.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp ý hoàn thiện Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)