Theo dõi trên

Giữ vững an ninh chính trị ở Đức Linh

19/06/2018, 08:49 - Lượt đọc: 61

BT- Huyện Đức Linh có 13 xã, thị trấn, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng nên tình hình an ninh chính trị ở địa phương này những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương, nòng cốt là Công an huyện Đức Linh phát huy được hiệu quả từ các mô hình “tự quản, tự phòng” về an ninh trật tự. Công tác đấu tranh, triệt phá với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt, tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm trong nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.

Công an huyện Đức Linh đã tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, cùng với việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện còn làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh trong an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh văn hóa - tư tưởng. Trên cơ sở đó, đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, không xảy ra đột xuất bất ngờ và không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Đức Linh đã nắm bắt và thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, tăng cường tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an, kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ để quản lý các đối tượng, địa bàn trọng điểm. Chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn phòng ngừa tội phạm với đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhờ đó, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đã được kiềm chế và giảm hẳn.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường trên tất cả các mặt, góp phần tích cực cho việc phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm. Lực lượng Công an huyện còn tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, phổ biến các văn bản pháp luật, hướng dẫn các biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở và chợ trên địa bàn, kịp thời kiến nghị khắc phục những thiếu sót, không để cháy, nổ xảy ra. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện một cách quyết liệt, bằng nhiều biện pháp, giải pháp. Tổ chức nhiều đợt, nhiều hình thức tuyên truyền về Luật Giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm và giảm tình trạng xe ô tô vận chuyển đất, đá, cát quá tải, đua xe trái phép trên các tuyến giao thông.

Công an huyện Đức Linh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù tình hình ANTT phát sinh nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an huyện Đức Linh đã vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, tận tụy vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hết mình đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện ngày càng trưởng thành, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ vững an ninh chính trị ở Đức Linh