Theo dõi trên

Giao ban dư luận xã hội tháng 3/2017:  Nhiều vấn đề “nóng” được đề cập

24/03/2017, 10:16

BTO- Chiều ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức buổi giao ban dư luận xã hộinhằm trao đổi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời định hướng dư luận trong thời gian tới.

Tại buổi giao ban, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu một số tình hình dư luận xã hội đã được giải quyết trong tháng 2, đồng thời qua nắm bắt từ nhiều nguồn nổi lên một số vấn đề cần lưu ý trong tháng 3. Cụ thể như: Vụ bẻ hoa ở Đà Lạt của Phó Giám đốc Sở Tư Pháp - Phạm Thị Minh Hiếu, vụ cháy ở Nhiệt điện Vĩnh Tân, vụ con dấu và cấp đất chưa đúng đối tượng ở Phan Thiết, tình hình lập lại lòng đường, vỉa hè ở Phan Thiết. Tình hình đánh cá bằng chất nổ ở Tuy Phong, nạn cào bay lộng hành…Tại cuộc họp, một số ý kiến đề cập đến vấn đề quan tâm như: Vụ ấu dâm ở Hàm Tân cần sớm đưa ra trước pháp luật; vụ tráo máy nông cụ ở Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh cần xử lý nghiêm minh; vấn đề xây dựng các Nhà máy Nhiệt điện làm ảnh hưởng môi trường; vụ thi hành án ở Trường Thanh Nguyên (Phan Thiết) nên có sự cân phân, không gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh. Khi dọn lề đường sắp xếp lại các chợ nên tổ chức các điểm giữ xe để người dân vào chợ mua bán an tâm. Chiến dịch lập lại trật tự lòng đường vỉa hè cần làm đồng bộ ở  các đô thị trong tỉnh.

Tại buổi giao ban dư luận xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nêu lên những định hướng cần nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian tới.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao ban dư luận xã hội tháng 3/2017:  Nhiều vấn đề “nóng” được đề cập