Theo dõi trên

Gặp mặt, biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

19/03/2021, 15:28

BTO- Sáng 19/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa. 

                
      Giáo lưu với các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình. Trong đó chú trọng tuyên truyền giáo dục về kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử trong gia đình, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với phương châm “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với xây dựng gia đình văn hóa”, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với thực tế tại cơ sở. Đó là sinh hoạt, tọa đàm chuyên đề xây dựng gia đình văn hóa, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

                              
      
      
      
      LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân và gia đình văn    hóa tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020.

Từ chương trình “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã xét duyệt trên 2.000 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, với số tiền gần 12 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, chương trình còn tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho phụ nữ… góp phần làm cho đời sống gia đình cải thiện về vật chất lẫn tinh thần. Qua các phong trào thi đua, có gần 144.000 chị được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hàng năm, có 99% gia đình CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và hơn 95% gia đình đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nghiệp đoàn được công nhận gia đình văn hóa …

Hội nghị cũng đã giao lưu, gặp mặt7 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu trong toàn tỉnh, nghe các thành viên chia sẻ kinh nghiệm tronglao động sản xuất, học tập, giúp đỡ cộng đồng, chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con ngoan học giỏi và tổ chức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Đồng thời trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vềthành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 cho 1 tập thể, 3 cá nhân và bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 5 tập thể, 12 cá nhân.

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp mặt, biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu