Theo dõi trên

Dự thi giải cờ đỏ

28/09/2020, 15:59

Du lịch Bình Thuận: nỗ lực phục hồi sau đại dịch

Bài 1: Đâu rồi lúc hoàng kim?

BTO - Những năm gần đây, nhất là vào dịp lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần khách du lịch từ khắp nơi đổ về Bình Thuận khá đông, từng đoàn xe nối đuôi nhau đổ về Hàm Tiến- Mũi Né. Các resort khu vực này đa số đều kín phòng, lượng khách nước ngoài cũng đến nghỉ dưỡng không kém. Thế nhưng khi dịch covid 19 ập đến thì ngành du lịch là 1 trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp, hứng chịu mọi khó khăn…

                
      Một góc bình yên resort Mũi Né nhỏ

*Thiệt hại kép

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh ước đón khoảng 1.892.000 lượt khách (đạt 26,76% Kế hoạch, giảm 58,8% so với cùng kỳ 2019), trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 166.000 lượt khách (đạt 19,12% kế hoạch, giảm 70,4% so với cùng kỳ 2019), khách nội địa 1.726.000 lượt khách (đạt 27,84% kế hoạch, giảm 57,2% so với cùng kỳ 2019). Doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 6.081 tỷ đồng, đạt 34,16% kế hoạch, giảm 45,9% so với cùng kỳ 2019. Những con số trên cho thấy rõ hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ đầu năm đến nay.

Dịch  bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực tới ngành du lịch tỉnh nhà, lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, khoảng 75% cơ sở lưu trú từ 1 - 5 sao đã hoạt động đón khách trở lại và cam kết đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, dự kiến đến tháng 10/2020 hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên công suất phục vụsẽ giảm, phần lớn du khách tham quan hiện nay là lượng khách nội địa chủ yếu là đi chơi vào 2 ngày cuối tuần. Với tình hình dịch, bệnh phức tạp như hiện nay, trong thời gian tới, việc thu hút khách tham quan sẽ khó khăn hơn, khả năng sụt giảm nguồn lao động du lịch trên địa bàn tỉnh do các doanh nghiệp du lịch cắt giảm lao động, cho nghỉ không lương hoặc tạm đóng cửa do đó tình trạng lao động thất nghiệp tăng cao. Bên cạnh đó, một số hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tham gia các Hội chợ, hội thảo bị cắt giảm, hủy bỏ phần nào ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch tỉnh…

                
      
      KDL Suối Tiên vừa được làm mới

*Ráng gồng gánh:

Trong những tháng bị ảnh hưởng dịch nhất là đợt dịch thứ 2, nhiều cơ sở du lịch chưa kịp gượng dậy sau đợt dịch thứ nhất thì lại phải chịu thêm “ cú đấm bồi” khiến cho hoạt động du lịch đã khó càng khó khăn hơn. Hôm chúng tôi ghé resort Mũi Né nhỏ vào lúc nơi đây vừa mở cửa trở lại, chủ khu du lịch – anh Bình cho biết: “ Trong lúc dịch nghỉ, chúng tôi cho sửa chữa, chỉnh trang lại cho mới hơn để phục hồi hoạt động lại, nhưng quả thật rất khó vì lượng khách sụt giảm hẳn. Duy trì để trả lương cho nhân viên cũng gặp khó vì dịch nghỉ hoạt động. Thôi thì cũng ráng gồng gánh cho qua!”Nhìn khu du lịch thấy được sự mới mẻ từ màu sơn, trồng hoa lá cây cỏ được chăm chút trồng nhiều đẹp hơn nhưng khách chỉ lưa thưa thấy mà xót. Không chỉ nơi này mà nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đều trĩu nặng âu lo. Đi ngang khu phố Tây chưa bao giờ thấy cảnh đìu hiu như thế, nhiều shop, cửa hàng phải đóng cửa, đường phố vắng tanh, không còn cảnh tấp nập du khách như ngày nào.

Không chỉ những resort vắng khách mà một số điểm du lịch công cộng cũng rơi vào tình trạng ráng gồng gánh như Suối Tiên, Thác Bà, KDL Bàu Trắng…Và trong những ngày dịch bản thân chủ khu du lịch cùng 1 số nhân viên đầu tư làm mới mình: Trồng hoa, làm thêm nhiều tiểu cảnh cho lạ để du khách chụp hình. Bởi 1 lẽ đơn giản họ là những người có đam mê tâm huyết với nơi họ đã chọn để đầu tư. Chứng kiến cảnh dù là “ sếp” nhưng họ vẫn đi nhặt từng cọng rác, trồng từng bụi hoa, tô sơn các tiểu cảnh, tự an ủi chống chọi vượt qua khó khăn lo đầu tư, lo trả lương cho nhân viên. Ở khu du lịch Triều Trang- Bàu Trắng vào ngày cuối tuần cũng vắng khách chỉ vài xe chở khách lên đồi cát, cả mấy chục xe jeep, mô tô đủ màu sắc nằm im trong nhà chờ…Nguyên cả cái quán chỉ có 2 bàn khách ngồi ăn…

Làm gì để phục hồi kéo khách trở lại là một câu hỏi đau đáu, nỗi lo không chỉ các chủ khu, điểm du lịch mà còn là của ngành du lịch, lãnh đạo tỉnh nhà?

Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự thi giải cờ đỏ