Đồng hành cùng doanh nghiệp du
Đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn do Covid-19
BT- Ngày 13/1, tại The
Cliff Resort & Residences, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt các
doanh nghiệp du lịch để chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do
ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.
 |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa
chỉ đạo tại hội nghị. |
Tại hội nghị, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã chia sẻ những khó khăn do dịch
Covid-19 mà các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang gặp phải
trong thời gian qua. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tỉnh cũng đã
nỗ lực hỗ trợ, khôi phục du lịch nói riêng và các lĩnh vực khác nói
chung. Trong đó về du lịch cũng đã triển khai các hoạt động kích cầu du
lịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng khi nâng cấp mở rộng và đưa vào sử
dụng tuyến đường trọng điểm du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, đoạn từ Đá
Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc. Đã khởi công xây dựng trục đường ven
biển phía nam tỉnh (ĐT.719, 719B)...
Tại hội nghị, Hiệp hội
Du lịch Bình Thuận và các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều nội dung khó
khăn, vướng mắc. Trong đó tập trung việc xem xét tiếp tục giãn nợ, lùi
thời gian trả nợ ngân hàng (lãi vay và gốc), giảm lãi suất; hoãn và
giảm tiền thuê đất; miễn giảm thuế giá trị gia tăng; các chính sách
về bảo hiểm xã hội; hỗ trợ giá điện. Các vấn đề về rác thải, vệ sinh
môi trường du lịch, biển xâm thực, bẫy tôm hùm, xây dựng điểm đến an toàn cho du
khách… Những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp nêu ra đã được
đại diện các sở, ngành, địa phương phản hồi, tiếp thu và giải đáp.
Kết luận hội nghị, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương
nghiêm túc tiếp thu để xử lý và tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề
xuất của Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Dự báo tình hình Covid-19 sẽ còn ảnh hưởng đến ngành du lịch, việc tháo gỡ
cho doanh nghiệp, phục hồi kinh doanh cũng là tháo gỡ khó khăn chung cho địa
phương, nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và doanh nghiệp cần
chủ động phối hợp, với mục tiêu chung là Nhà nước cùng doanh nghiệp “cộng
đồng trách nhiệm” vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Để kịp thời giải quyết những
kiến nghị và khó khăn, sắp tới hàng tháng lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục và giải
quyết những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp du lịch nói riêng và các lĩnh
vực khác nói chung”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ thêm.
Theo thống kê của Hiệp
hội Du lịch Bình Thuận, do ảnh hưởng dịch Covid – 19, có đến 80-90% doanh
nghiệp hoạt động cầm chừng, có một số doanh nghiệp phá sản, giải
thể. Khảo sát cho thấy, ngành dịch vụ lưu trú giảm 96%; ngành ăn uống
giảm 40-50%; ngành vận chuyển giảm 40-60%; ngành lữ hành giảm 90% (nội
địa) và 100% (quốc tế); ngành dịch vụ giảm từ 15-40%. Riêng các cơ sở
lưu trú quy mô càng lớn, tỷ lệ chịu tác động từ dịch Covid-19 càng
cao.
Phúc Sinh