Theo dõi trên

Đồng bào dân tộc thiểu số trước ngày hội lớn

15/05/2021, 11:10

BTO- Sắp đến 23/5 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp,  nhiệm kỳ 2021- 2026, không khí ở xã miền núi Phú Lạc,  huyện Tuy Phong như rộn ràng hơn. Nhiều bà con đã treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà chuẩn bị đón chào ngày hội lớn, trước đó họ cũng đã ra quân làm vệ sinh môi trường khắp các con đường giao thông nông thôn trong thôn xóm, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử. Nhiều người Chăm sắp xếp thời gian ra Nhà văn hóa xã tìm hiểu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để lựa chọn bầu đúng, bầu đủ người tài đức trong ngày hội sắp tới gần. Ngay trong buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Phú Lạc và Phong Phú tại hội trường Nhà văn hóa xã Phú Lạc, đông đảo bà con cử tri người Chăm đã có mặt để lắng nghe chương trình hành động mỗi ứng cử viên cũng như gửi gắm một số tâm tư nguyện vọng của người dân 2 xã này đến ứng cử viên.

Còn tại xã vùng cao Phan Dũng (Tuy Phong), ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Các cấp chính quyền, Mặt trận xã đã tuyên truyền vận động bầu cử từ sớm, treo băng rôn, khẩu hiệu khắp các đoạn đường bê tông xi măng khu dân cư ở địa phương. Toàn xã chỉ có hơn 230 hộ chủ yếu đồng bào Rắc Lây sẽ đi bầu cử trong ngày hội lớn, hoàn thành trách nhiệm công dân xong, bà con dân tộc ở đây mới ra nương làm rẫy”.

BTO ghi lại vài hình ảnh trước bầu cử ở các địa phương miền núi, vùng cao trên địa bàn Tuy Phong

Người Chăm xã Phú Lạc nêu nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri.
Đồng bào người Chăm tìm hiểu danh sách ứng cử viên.
Bà con Rắc Lây xã Phan Dũng “chọn mặt gửi vàng”.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào dân tộc thiểu số trước ngày hội lớn