Theo dõi trên

“Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

16/03/2019, 10:07

BTO- Đây là chủ đề được Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh chọn tại đại hội lần thứ III năm 2019 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Cuộc họp diễn ra vào chiều 15/3, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong chủ trì đã cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh là thành viên ban chỉ đạo bàn những vấn đề liên quan đến 4 quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập các tiểu ban, thành lập ban tổ chức, quy chế hoạt động. Thống nhất thời gian tổ chức đại hội cấp huyện trước ngày 30/6, cấp tỉnh trước 30/9. Trong đó số lượng đại biểu chính thức dự cấp tỉnh không quá 250 đại biểu, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 đại biểu chính thức. 5 huyện là Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh có  từ 5.000 người DTTS trở lên sinh sống thì tổ chức đại hội cấp huyện, các huyện còn lại sẽ tổ chức hội nghị.

Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III là đại hội tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao của đồng bào các DTTS trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi giai đoạn tiếp theo. Tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Phong chỉ đạo: Chỉ thành lập 2 tiểu ban để giúp ban tổ chức đại hội lần III. Đề nghị Ban Dân tộc tham mưu một địa phương để chọn tổ chức đại hội điểm. Đồng thời các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng hoàn chỉnh các hướng dẫn, quy định về nhân sự, công tác thi đua khen thưởng, dự toán kinh phí, nội dung, tiếp tục tuyên truyền … để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công.  

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”