Theo dõi trên

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát quản lý, sử dụng quỹ tài chính

21/03/2019, 10:15

BT- Sáng 20/3, bà Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đoàn giám sát làm việc Hội Nông dân tỉnh về thực hiện “chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018”.

Năm 2018 đến nay, tổng số quỹ hỗ trợ nông dân là hơn 28 tỷ đồng, tăng 13 tỷ so năm 2013. Từ nguồn quỹ này, Hội cho 2.167 hộ vay thuộc 705 dự án với tổng dư nợ 25,7 tỷ đồng, trong đó có 352 đơn vay ngắn hạn trong giai đoạn 2013 – 2018; mức phí 8,4%/năm. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, trả được nợ gốc và phí đúng hạn. Một dự án mang lại hiệu quả kinh tế giúp các hộ cận nghèo thoát nghèo như trồng chăm sóc cây thanh long (Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam), trồng cao su, điều, sen kết hợp nuôi cá (Đức Linh, Tánh Linh), chăn nuôi bò, đánh bắt thủy sản (Bắc Bình, La Gi, Hàm Tân…). Tuy nhiên dự án, mô hình chỉ đầu tư ưu tiên cho các xã nông thôn mới, nên tầm ảnh hưởng chưa rộng và chưa lồng ghép vào các chương trình dự án khác bởi vốn ít.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong thực hiện chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Đồng thời, yêu cầu hội tăng cường kiểm tra, kiểm soát vai trò vận động quỹ. Với kiến nghị xem xét điều chỉnh mức phí phù hợp và quan tâm bổ sung nguồn vốn 2 tỷ đồng/năm đề điều phối cho các huyện, thị, thành phố, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo đến Trung ương hội và UBND tỉnh.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát quản lý, sử dụng quỹ tài chính